Quyết tâm triệt phá cát tặc

ANTD.VN - Khi bị lực lượng chức năng phát hiện vây giữ, các đối tượng khai thác cát trái phép cố tình chống đối, gọi thêm đồng bọn nhằm cản trở nhưng không thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng...

Lực lượng chức năng bắt giữ tàu hút cát trái phép

Vào hồi 6h ngày 25-07-2018, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế- Ma túy, CAH Ba Vì, kiểm tra, bắt quả tang một phương tiện tàu sông, số đăng ký VP-1451 đang hoạt động khai thác (hút) cát lòng sông Hồng thuộc địa phận xã Tản Hồng, huyện Ba Vì đưa lên khoang chứa của tàu.

Qua kiểm tra, trên tàu có Đỗ Quốc Khánh (SN 1962, trú tại: đội 5, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, là chủ tàu) và Đào Văn Huần (SN: 1962, trú tại khu 5, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đang vận hành hệ thống gồm đầu nổ, sên vòi, ống hút gắn trên tàu hoạt động khai thác cát lòng sông đưa lên khoang chứa của tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, Đỗ Quốc Khánh, Đào Văn Huần không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát lòng sông tại khu vực trên. Tổ công tác đã lập biên bản đưa phương tiện cùng toàn bộ công cụ, tang vật có trên phương tiện về neo đậu tại Cảng Sơn Tây để tạm giữ, phục vụ công tác xác minh.

Đáng nói, trước đó vào hồi 6h40’ ngày 16-7-2018,  CAH Ba Vì phát hiện quả tang chiếc tàu sông, vỏ sắt, không in số hiệu đang hoạt động hút cát đen tại lòng sông Hồng thuộc địa phận xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội đưa lên khoang chứa của tàu.

Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có 2 đối tượng đang vận hành hệ thống đầu nổ, ống hút có trên tàu để hoạt động khai thác cát trái phép. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng không chấp hành, tự ý di dời tàu từ vị trí khai thác đến neo đậu tại vị trí giáp bờ sông Hồng thuộc phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sau đó hai đối tượng bỏ lên bờ, không hợp tác làm việc với cơ quan công an, không cung cấp tên tuổi, địa chỉ.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành lập biên bản và trông giữ tại chỗ đối với phương tiện trên. Trong quá trình trông giữ phương tiện trên, các đối tượng còn gọi thêm 3 tàu sông đến neo đậu sát với phương tiện tàu hút nhằm mục đích cản trở, không cho tổ công tác di dời tàu vi phạm về địa điểm tạm giữ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết của BCH Công an huyện Ba Vì, tổ công tác đã báo cáo để phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ buộc các đối tượng phải tiến hành di dời, đưa phương tiện về địa điểm tạm giữ tại Cảng Sơn Tây.

Đến 11h30’ ngày 17-7-2018, CAH Ba Vì phối hợp với các lực lượng chức năng đã đưa được phương tiện trên về địa điểm tạm giữ tại Cảng Sơn Tây. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện CAH Ba Vì đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.