CAQ Thanh Xuân, Hà Nội

Quyết tâm luôn là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén

ANTĐ - Ngày 4-6, Đảng bộ CAQ Thanh Xuân đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Thanh Xuân.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần; đảm bảo ANCT giữ gìn TTATXH và bầu Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Thanh Xuân nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại đại hội

Sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ Công an thành phố, Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ quận, Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Thanh Xuân đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí nên đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Thanh Xuân đã tích cực tham mưu với Quận ủy và chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan nội chính, tư pháp, các phòng, ban, đơn vị chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó, CAQ đã thực hiện có hiệu quả “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”, giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo môi trường an ninh an toàn, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, thay mặt Đảng ủy,
Ban Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong 5 năm qua, CAQ đã điều tra khám phá 847 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 1.338 đối tượng. Bên cạnh đó, CAQ cũng đã tổ chức triên khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, với mục tiêu xây dựng lực lượng CAQ luôn là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từ năm 2010 đến nay, CAH Thanh Xuân liên tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Đảng bộ được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Đảng bộ CAQ Thanh Xuân bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đánh giá cao việc đảm bảo ANCT – TTATXH của CAH Thanh Xuân, đồng thời đề nghị Đảng bộ CAQ nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những vấn đề còn tồn tại để đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo. 

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu CAQ Thanh Xuân thường xuyên chủ động tham mưu cho Quận ủy đề ra phương hướng, chủ động nắm vững tình hình để đảm bảo an ninh, TTATXH; tiếp tục thực hiện chỉ thị của Nghị quyết của Quốc hội, Ban Giám đốc CATP, quán triệt đến từng đảng viên để xây dựng lực lượng CAQ trong sạch vững mạnh, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền để đảm bảo TTATGT, ATXH trong địa bàn.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng yêu cầu CAQ Thanh Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính, phối hợp với các ban ngành đoàn thể để đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ an ninh an toàn tại mỗi địa bàn cơ sở. tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Bám sát Nghị quyết Đại hội thông qua để xây dựng quy chế, quy trình hoạt động Đảng bộ, đảm bảo sự thống nhất từ Đảng bộ cho đến từng Chi bộ, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình trong công tác cán bộ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Đại tá Vũ Minh Phương – Bí thư Đảng bộ, Trưởng CAQ Thanh Xuân hứa CBCS CAQ Thanh Xuân sẽ cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội vào chương trình công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kết thúc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua Nghị quyết Đại hội.