Quyết liệt xử lý tình trạng làm hư hỏng đê điều

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc CATP Hà Nội trong buổi làm việc, kiểm tra về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tại CAH Đan Phượng.

Nhằm triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục các sự cố còn tồn tại thiếu sót trong công tác này, đoàn công tác của CATP do Đại tá Đoàn Ngọc Hùng dẫn đầu đã làm việc tại CAH Đan Phượng với 7 nội dung: quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị 06/CT - UBND (ngày 21-3-2016 của UBND TP Hà Nội) về công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và Chỉ thị số 09/CT-UBND (ngày 25-4-2016 của UBND TP Hà Nội) về công tác tìm kiếm cứu nạn; công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai; công tác tham mưu cho UBND các cấp; công tác rà soát điều tra cơ bản; kết quả thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”; dự kiến tình huống và biện pháp xử lý; những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

Sau khi nghe đại diện CAH Đan Phượng báo cáo các nội dung, cùng ý kiến của đại diện các phòng nghiệp vụ về kết quả CAH Đan Phượng đã làm được,  thay mặt Đảng uỷ, Ban giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng biểu dương, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cho biết, thời gian tới, Ban giám đốc CATP tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn Hà Nội nói chung và huyện Đan Phượng nói riêng. Từ đó, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các phòng nghiệp vụ CATP tăng cường phối hợp với CAH Đan Phượng xử lý mạnh tình trang xe vận chuyển vật liệu quá khổ, quá tải chạy trên đê, gây hư hỏng các tuyến đê điều.

Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Trưởng CAH Đan Phượng thay mặt đơn vị xin tiếp thu và sẽ quán triệt tới toàn thể CBCS trong đơn vị thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc CATP; đồng thời sớm bổ sung, khắc phục những thiếu sót, tồn tại để thực hiện công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 đạt kết quả tốt.