Quyết liệt truy quét các nhóm thanh niên 'càn quấy' đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Từ tối 27/8 đến rạng sáng 28/8, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội triển khai hóa trang tuần tra khép kín địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đống Đa. Qua đó đã phát hiện nhiều thanh niên ngổ ngáo, càn quấy. 

Khoảng 21h28, tuần tra lưu động trên tuyến đường Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đến ngã tư Nguyễn Khoái- Minh Khai, tổ công tác Y10/141 phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 18G1-239xx có biểu hiện nẹt pô, rú ga đã dừng xe kiểm tra.

Các đối tượng càn quấy bị tổ công tác Y10 phát hiện, bàn giao tối 27/8.

Các đối tượng càn quấy bị tổ công tác Y10 phát hiện, bàn giao tối 27/8.

Tại thời điểm kiểm tra, hai nam thanh niên không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến người và phương tiện. Danh tính hai nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Ngọc Đ. (SN 2005, HKTT: Nghĩa Hưng, Nam Định) và Cao Khánh D (SN 2003, HKTT: Gia Lâm, Hà Nội). Hai thanh niên "hồn nhiên" cho biết: Học trên tiktok và thích cảm giác phóng nhanh, nẹt pô trên phố. Do không hiểu biết pháp luật nên đã vi phạm.

Đến 22h15, tiếp tục tuần tra trên tuyến đường Trần Khát Chân, đến số 436 Trần Khát Chân, tổ công tác tiếp tục phát hiện 4 thanh niên đi trên xe mô tô BKS: 35K1-372xx. Qua kiểm tra, 4 nam thanh niên đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện nên tổ công tác đã bàn giao về Công an phường Phố Huế.

Hai đối tượng vi phạm bị tổ công tác Y10/141 phát hiện tối 27/8.

Hai đối tượng vi phạm bị tổ công tác Y10/141 phát hiện tối 27/8.

Tiếp đó vào khoảng 21h20, khi tuần tra trên tuyến Nguyễn Khoái-Minh Khai, các trinh sát phát hiện 2 nam thanh niên "đầu trần" điều khiển xe mô tô và che biển số bằng khẩu trang. Đối tượng và phương tiện ngay sau đó được tổ công tác bàn giao về Công an phường Thanh Lương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, trong tối 27/8, khi tuần tra trên tuyến Phố Huế, đến ngã tư Phố Huế - Nguyễn Công Trứ, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn đã dừng xe kiểm tra. Qua xác minh “nóng” tại chỗ, tổ công tác phát hiện giấy phép lái xe mang tên T.T.K (SN 2002, HKTT: Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) không có trên dữ liệu hệ thống giấy phép lái xe quốc gia. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và phương tiện về Công an phường Phố Huế.

Trung tá Bùi Xuân Phương, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ Y10/141 cho biết: Trong tối 27 rạng sáng 28/8, tổ công tác Y10 hóa trang tuần tra khép kín trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã phát hiện 14 đối tượng với các lỗi chủ yếu là nẹt pô, rú ga, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3-4. Tất cả đều được bàn giao về Công an phường sở tại giải quyết.

Cũng trong tối 27/8, tổ công tác Y1/141 tuần tra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng phát hiện hai nam thanh niên chở theo bình bóng cười kèm nhiều vỏ bóng và hai đối tượng khi thấy cảnh sát 141 hóa trang đã ném dao bầu gắn tuýp sắt xuống đường tháo chạy.

Theo Công an TP Hà Nội, từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng cảnh sát 141, Công an các quận, huyện sẽ liên tục triển khai đội hình phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.