Quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ để đấu tranh, phòng chống tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 4-1, CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; đại diện chỉ huy phòng chức năng CATP, lãnh đạo Viện KSND quận; các chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an 18 phường trên địa bàn quận…

Ý nghĩa từ những việc làm bình dị

Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Trương Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ quán triệt Kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79; Kết luận của Giám đốc CATP tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác Công an năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo trung tâm tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai Chương trình công tác Công an năm 2024; báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2023” và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2024” của CAQ, do Thượng tá Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng CAQ trình bày.

Năm 2023, với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 8, CAQ Hai Bà Trưng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, trong đó có Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, và kết quả CAQ đã đạt giải nhất hội thi, đại diện cho Cụm 8 dư hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp thành phố, và đạt giải Ba…

Hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAQ Hai Bà Trưng giải cứu an toàn cháu bé trên tầng 20 tòa chung cư N03 - Nguyễn Công Trứ

Hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAQ Hai Bà Trưng giải cứu an toàn cháu bé trên tầng 20 tòa chung cư N03 - Nguyễn Công Trứ

Thời gian qua, CAQ đã đóng góp quan trọng giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH địa bàn, không để hình thành “điểm nóng”, đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. CAQ cũng đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp trong đó coi trọng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT địa bàn.

Lực lượng CAQ Hai Bà Trưng được cơ quan cấp trên và người dân đánh giá cao, ghi nhận về những nỗ lực, giải pháp, kết quả trong công tác đảm bảo TTATGT, thực hiện Đề án 06/CP và Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, cùng công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH…

“Với tinh thần mỗi ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ CAQ làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân, năm 2023, đã có 790 bằng khen, giấy khen các cấp, các ngành trao tặng các tập thể, cá nhân của CAQ. Những phần việc, những hành động, kết quả trong phong trào thi đua tuy nhỏ bé, bình dị nhưng thể hiện nhiệt huyết, trách nhiệm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tăng thêm tình cảm, sự gắn bó gần gũi giữa người chiến sỹ Công an với nhân dân”, chỉ huy CAQ bày tỏ.

Tại hội nghị, nội dung tham luận của các đơn vị do Thượng tá Nguyễn Ngọc Huy – Phó Trưởng CAQ điều hành đã làm rõ hơn tình hình, những vấn đề thuận lợi, khó khăn, tồn tại và ưu điểm trong năm công tác 2023, từ đó đề ra biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, cũng như phát huy những nhân tố, yếu tố tích cực trong năm công tác 2024…

Quyết liệt kéo giảm tội phạm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng –Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng thay mặt lãnh đạo Quận chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của CATP đối với Quận và CAQ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những cố gắng, kết quả đạt được của CAQ Hai Bà Trưng trong năm công tác 2023, như kịp thời nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, từ đó tham mưu với CATP, Quận nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, hội nghị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…diễn ra trên địa bàn. “Diện mạo, trật tự giao thông đô thị địa bàn quận ngày càng chuyển biến tích cực, khang trang; ý thức người dân được nâng lên, có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an quận, qua tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý vi phạm…”, đồng chí Phó Chủ tịch quận Hai Bà Trưng nêu rõ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trao khen tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trao khen tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Quận ủy, HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ để CAQ Hai Bà Trưng nói riêng, CATP nói chung đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trong năm 2023.

Đồng chí Phó Giám đốc cơ bản đồng tình với những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được nêu trong báo cáo trung tâm của CAQ Hai Bà Trưng; và yêu cầu lực lượng CAQ nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung phân tích, soi chiếu thực tế đơn vị, từ đó kiểm điểm, khắc phục ngay tồn tại, hạn chế, trên tinh thần “kiểm điểm nghiêm khắc, phát hiện sớm, không tái phạm”.

Nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm đột phá mà CAQ Hai Bà Trưng đề ra trong năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng gợi mở, xác định 8 nhiệm vụ lớn với lực lượng CAQ

Đó là phải chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình tội phạm; quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ phù hợp với tình hình tội phạm mới trong phòng, chống tội phạm và kéo giảm tội phạm bền vững; từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục rà soát, tổ chức đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; Nghiên cứu, báo cáo đề xuất CATP xây dựng mô hình "Tổ dân phố, khu dân cư không có ma túy, không có tội phạm"; "Phường không có ma túy, không có tội phạm". Cùng với đó, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng bài bản, nề nếp, thực chất và hiệu quả…

Một yêu cầu quan trọng được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng xác định với CAQ Hai Bà Trưng, là nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về ANTT để phục vụ sự quản lý, điều hành, quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm "Công an tìm đến dân, tìm đến các cơ quan, tổ chức" gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các khâu quản lý.

“Vấn đề cốt lõi, đề nghị các đồng chí phải tiếp tục nhận thức và đổi mới toàn diện, rõ nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, sâu sát, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, đổi mới cung cách, lề lối làm việc. Từng cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy phải tiên phong, gương mẫu, trăn trở sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi lên, không hình thức, nhất là đối với các tồn tại, hạn chế đã được nghiêm túc chỉ ra…”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Thay mặt lực lượng CAQ Bai Bà Trưng, Đại tá Trương Văn Hồng bày tỏ cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP và đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; và đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2024” với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng Công an quận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệt, hiện đại”.