- Ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Trấn Vũ
- Tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị dịp cuối năm
Thông tin với PV ANTĐ, Thượng tá Lương Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cho biết, đơn vị đảm nhiệm nhiều vai trò - nhiệm vụ trong công tác đảm bảo TTATGT-TTĐT, đó là vừa là cơ quan tham mưu, vừa kiểm tra và trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn, xử lý những vi phạm ở những địa bàn, tuyến trọng điểm hay "nóng" về những tồn tại, các khu vực giáp ranh.
Thời gian qua, Thượng tá Lương Anh Tuấn thông tin, lực lượng Cảnh sát trật tự các cấp đã tham mưu cho 100% cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 197 ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc, tham gia vào công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng từ cơ sở.
Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, cả về nội dung và hình thức, trong đó, đã chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet và các trang mạng xã hội Facebook, Zalo.
"Các cấp, các ngành xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm của trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng. Và chỉ khi người dân, cơ quan, doanh nghiệp có nhận thức đúng và tự giác chấp hành các quy định pháp luật thì hình ảnh mỹ quan đô thị mới có sự chuyển biến căn bản", Thượng tá Lương Anh Tuấn đánh giá về sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức ở nhiều địa phương.
Đến thời điểm này của năm 2024, trong tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - CATP đã phối hợp cung cấp gần 700 tư liệu với nhiều thể loại cho các cơ quan báo đài xây dựng tin, bài tuyên truyền về kết quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, việc ra quân làm nhiệm vụ của các đơn vị; treo gần 1.200 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức ký cam kết hơn 107.000 lượt hộ kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm trái phép lòng đường, hè phố, hành lang ATGT.
![]() |
![]() |
Tuyên truyền, giải tỏa điểm vi phạm về trật tự đô thị
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính cũng được lực lượng Cảnh sát QLHC tích cực chuyển đổi nhằm thay đổi “thói quen” của một bộ phận không nhỏ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm đối với hình ảnh mỹ quan đô thị Thủ đô.
Trong năm 2024, các lực lượng đã kiểm tra, trực tiếp lập biên bản trên 191.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ gần 800 ô tô, hơn 14.000 xe máy, hơn 100 xe máy điện; hơn 49.000 bộ giấy tờ xe. Xử phạt vi phạm hành chính trên 188.000 trường hợp...
![]() |
![]() |
Lực lượng Cảnh sát trật tự nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm "nóng"
“Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, góp phần nâng cao hình ảnh mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố là do cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu ở cơ sở đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự, an toàn giao thông ngay ở địa bàn phụ trách. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền sâu rộng và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp” – Thượng tá Lương Anh Tuấn chia sẻ.
Trong thời gian tới, để bảo đảm các hoạt động kinh doanh, mua bán và các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025, chỉ huy Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cho biết, lực lượng CSTT toàn thành phố sẽ quyết liệt tập trung ra quân xử lý vi phạm.
Với tinh thần ấy, đề nghị nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường và gây ùn tắc giao thông. Mỗi ý thức chấp hành tốt, mỗi sự ủng hộ lực lượng chức năng, sẽ góp phần làm sạch đẹp, phong quang đô thị.