Quy mô cuộc bầu cử lịch sử ở Ấn Độ qua những con số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khoảng 969 triệu người Ấn Độ sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội kéo dài 2,5 tháng để quyết định ai sẽ nắm quyền ở quốc gia này. Cuộc bầu cử được đánh giá rất lớn và phức tạp với quy mô chưa từng có.
Một sự kiện vận động tranh cử ủng hộ Đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi ở Hyderabad, Ấn Độ hôm 15-3-2024

Một sự kiện vận động tranh cử ủng hộ Đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi ở Hyderabad, Ấn Độ hôm 15-3-2024

82 ngày, 7 giai đoạn

Ông Rajiv Kumar, Trưởng ban Bầu cử Ấn Độ cho biết, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra theo 7 giai đoạn từ ngày 19-4 đến 1-6. Nếu tính cả những ngày bầu cử sớm từ ngày 17-3, quá trình này diễn ra trong 82 ngày cho đến khi kết quả được công bố vào ngày 4-6. Một số tiểu bang sẽ hoàn tất việc bỏ phiếu trong 1 ngày, trong khi những tiểu bang khác sẽ bỏ phiếu trải đều qua nhiều giai đoạn.

Theo ông N. Gopalaswami, cựu ủy viên Ủy ban bầu cử Ấn Độ, lý do chính dẫn đến cuộc bầu cử nhiều giai đoạn là để triển khai lực lượng an ninh cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cao nhất, ngăn chặn sự cố bạo lực liên quan đến bỏ phiếu hoặc các nỗ lực gian lận.

969 triệu cử tri

Quy mô cử tri của Ấn Độ tham gia cuộc bầu cử lần này lớn hơn dân số của tất cả các nước châu Âu cộng lại. Họ sẽ bỏ phiếu thông qua 5,5 triệu máy bỏ phiếu điện tử tại 1,05 triệu điểm bỏ phiếu, trong đó một số điểm nằm ở vùng núi phủ tuyết thuộc dãy Himalaya, sa mạc Rajasthan và các đảo dân cư thưa thớt ở Ấn Độ Dương. Ủy ban bầu cử sẽ triển khai khoảng 15 triệu nhân viên bầu cử và nhân viên an ninh. Đội ngũ này sẽ đi bộ qua sông băng và sa mạc, cưỡi voi và lạc đà, di chuyển bằng thuyền và trực thăng để đảm bảo mọi cử tri đều có thể bỏ phiếu.

Tổng chi phí ước tính 14,4 tỷ USD

Đây được dự đoán là cuộc bầu cử tốn kém nhất thế giới. Để thu hút cử tri, ước tính các đảng chính trị và ứng cử viên có thể sẽ tiêu tốn hơn 1,2 nghìn tỷ rupee (14,4 tỷ USD). Con số đó sẽ gấp đôi số tiền được chi trong cuộc bầu cử năm 2019 ở Ấn Độ - 600 tỷ rupee (7,2 tỷ USD). Tổng chi tiêu cho các cuộc đua Tổng thống và Quốc hội Mỹ năm 2020 cũng là 14,4 tỷ USD.

Điểm bỏ phiếu ở độ cao 4.650m

Tổ chức bầu cử ở quốc gia lớn thứ bảy thế giới tính theo diện tích là một nhiệm vụ phức tạp. Năm 2019, các nhân viên bầu cử Ấn Độ đã đi 482km trong 4 ngày qua những con đường núi quanh co và thung lũng để lập một điểm bỏ phiếu cho một cử tri ở bang Arunachal Pradesh phía Đông Bắc, giáp biên giới Trung Quốc. Việc đảm bảo quyền cử tri của công dân tại đây là điều quan trọng để New Delhi chứng minh chủ quyền của mình đối với khu vực.

Ấn Độ cũng lập một điểm bỏ phiếu ở độ cao 4.650m tại một ngôi làng ở bang Himachal Pradesh phía Bắc, khiến nơi đây trở thành điểm bỏ phiếu cao nhất thế giới. Còn ở phía Đông đất nước, trên Quần đảo Andaman và Nicobar xa xôi, nhân viên bầu cử đã phải băng qua những đầm lầy ngập mặn đầy cá sấu và những khu rừng rậm để đến các phòng bỏ phiếu. Tại huyện Malkangiri của bang Odisha, nhân viên bầu cử đã đi bộ 15km xuyên rừng và đồi để bảo vệ máy bỏ phiếu điện tử. Các cơ quan tình báo đã cảnh báo họ rằng, việc sử dụng ô tô có thể khiến họ dễ trở thành mục tiêu của quân nổi dậy trong vùng.

2.660 đảng

Là một nền dân chủ đa đảng, Ấn Độ có khoảng 2.660 đảng chính trị đã đăng ký. Các đảng cạnh tranh trong cuộc bầu cử đều có các biểu tượng như hoa sen của Đảng Bharatiya Janata cầm quyền, bàn tay của đảng đối lập Quốc đại và các biểu tượng khác, từ con voi đến chiếc xe đạp, chiếc lược cho đến mũi tên. Những điều này nhằm giúp cử tri dễ dàng xác định ứng cử viên ở một đất nước mà gần 1/4 dân số không biết chữ.

Mục tiêu 370 ghế Hạ viện

Cử tri Ấn Độ sẽ bầu cử trực tiếp ra 545 đại biểu Hạ viện. Dẫn đầu cuộc đua năm nay là liên minh đảng BJP cầm quyền gồm hơn 30 đảng cùng với liên minh đối lập chính do đảng Quốc đại lãnh đạo gồm khoảng 20 đảng. Thủ tướng Modi đã đặt mục tiêu có 370 ghế cho BJP trong quá trình tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba. Lần cuối cùng một đảng ở Ấn Độ vượt trên 370 ghế là trong cuộc bầu cử năm 1984. Khi đó, Đảng Quốc đại giành được 414 ghế sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Indira Gandhi.

Nếu ông Modi giành chiến thắng và tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm, ông sẽ là Thủ tướng tại vị lâu thứ ba trong lịch sử Ấn Độ. Người đầu tiên trong danh sách này là Thủ tướng Jawaharlal Nehru cầm quyền trong khoảng 16 năm 9 tháng liên tục, trong khi con gái ông là Indira Gandhi nắm quyền tổng cộng khoảng 15 năm 11 tháng.