Sắp diễn ra cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới tại Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gần 1 tỷ người ở Ấn Độ đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới sẽ bắt đầu vào ngày 19-4 tới.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Cuối tuần qua, ủy ban bầu cử nước này thông báo, cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức theo từng giai đoạn trong 6 tuần, với tất cả số phiếu sẽ được kiểm vào ngày 4-6.

Hơn 1 triệu điểm bỏ phiếu sẽ được thiết lập trên khắp đất nước, với hơn 960 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu.

Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền đã giành được đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử trước đó vào năm 2019.

Đảng này do Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Các cuộc thăm dò mới nhất của một số hãng truyền thông Ấn Độ cho thấy đảng của ông Modi có khả năng duy trì đa số trong quốc hội.

Hiện các đảng đối lập đang tăng cường chỉ trích ông Modi, nói rằng sự bất bình đẳng kinh tế đã trở nên sâu sắc hơn dưới thời chính quyền của ông.

Sự chú ý đang tập trung vào việc BJP có thể giành được bao nhiêu ghế nữa khi ông Modi nỗ lực tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.