Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 23-1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển, đưa quốc gia Bắc Âu này tiến gần hơn đến việc trở thành thành viên của liên minh quân sự này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) bắt tay Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7-2023 ở Lithuania

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) bắt tay Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7-2023 ở Lithuania

Theo đó, sau phiên tranh luận kéo dài 4 giờ vào ngày 23-1, 287 trong số 346 nghị sĩ trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thuận, 35 nghị sĩ bỏ phiếu chống và số còn lại bỏ phiếu trắng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến ​​sẽ ký thành luật trong vài ngày tới.

“Hôm nay chúng ta đã tiến một bước gần hơn đến việc trở thành thành viên chính thức của NATO”, Thủ tướng Thụy Điển, Ulf Kristersson nói.

Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg hoan nghênh kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết ông kỳ vọng Hungary sẽ sớm phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển.

“Tư cách thành viên của Thụy Điển giúp NATO mạnh mẽ hơn và tất cả chúng ta an toàn hơn”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ khiến Hungary trở thành quốc gia duy nhất chưa phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Theo quy định, việc gia nhập NATO cần phải có sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhóm họp ngày 23-1

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhóm họp ngày 23-1

Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5-2022, cùng thời điểm với Phần Lan. Đây là sự thay đổi lịch sử trong chính sách an ninh của nước này sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm đó.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Tổng thống sắp mãn nhiệm của Phần Lan, Sauli Niinistö, đã chúc mừng Thụy Điển: “Tôi rất vui mừng về cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Tư cách thành viên của Thụy Điển sẽ giúp cải thiện an ninh ở khu vực Baltic và làm cho toàn bộ liên minh trở nên mạnh mẽ hơn”.