Quốc hội sẽ kiện toàn 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 46 chức danh khác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp thứ Nhất – Quốc hội khóa XV tới đây, Quốc hội sẽ kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo, trong đó kiện toàn 4 trên 5 Phó Thủ tướng Chính phủ hiện tại.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo

Chiều nay, 17-7, Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV. Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại kỳ họp này là kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Báo chí đặt câu hỏi: “Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ kiện toàn bao nhiêu chức danh lãnh đạo trong cơ cấu thành viên Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội?”; “Bộ máy nhà nước hiện có 51 chức danh lãnh đạo, tại sao kỳ họp này chỉ kiện toàn 50 chức danh?.

Trả lời những câu hỏi trên, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp này Quốc hội sẽ kiện toàn 50 chức danh của các cơ quan nhà nước, bao gồm các chức danh trong bộ máy Chính phủ, Quốc hội và cả Hội đồng Quốc phòng – An ninh.

Ông Cường nêu rõ: Tất cả các chức danh của các cơ quan Quốc hội đều kiện toàn. Còn về các cơ quan Chính phủ, hiện đang có 5 Phó Thủ tướng, tại kỳ họp lần này kiện toàn 4/5 Phó Thủ tướng (giảm 01 Phó Thủ tướng) và nhân sự là các Phó Thủ tướng khoá XIV tái cử. Do đó, số lượng là 50 người chứ không phải 51 người.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trả lời về công tác kiện toàn nhân sự

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trả lời về công tác kiện toàn nhân sự

Tham gia trả lời thêm các câu hỏi liên quan đến công tác kiện toàn nhân sự, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, theo Luật Tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức Chính phủ thì tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nhiệm kỳ mới, công tác kiện toàn nhân sự sẽ là nội dung trọng tâm.

Sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, để đảm bảo tính đồng bộ, liên thông về công tác cán bộ thì tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn một bước về công tác nhân sự.

Tại kỳ họp này, theo luật định, sẽ kiện toàn công tác nhân sự. Việc kiện toàn này là thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, thể hiện hoạt động theo nhiệm kỳ và đồng thời cũng khẳng định tính cam kết thực hiện lời hứa của các chức danh cấp cao của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trước cử tri, nhân dân.

Bà Thanh cho biết, tại kỳ họp này, các chức danh được kiện toàn đều đã được báo cáo Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị. Trước mắt, tổ chức bộ máy cơ cấu Chính phủ sẽ kiện toàn 27 chức danh gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

“Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về đề án nhân sự kể trên của Chính phủ và thống nhất trước mắt sẽ kiện toàn 4 Phó Thủ tướng. Vì thế, trước mắt, tại kỳ họp thứ 15 này sẽ kiện toàn các chức danh trên” – bà Thanh nói.