Nguyễn Thế Mạnh Vinh khi bị bắt quả tang
Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 1-4, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu của sân bay Nội Bài trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay xuất phát từ Doha (Qatar) về Việt Nam, đã phát hiện bên trong chiếc vali của hành khách Nguyễn Thế Mạnh Vinh có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra chiếc vali, lực lượng chức năng xác định có 238 chiếc vòng trang sức, 100 đôi đũa giống như được làm từ ngà voi. Tại thời điểm làm thủ tục Hải quan, hành khách Vinh đã không khai báo số hàng hóa này và không xuất trình được giấy phép hợp lệ.
Ngay sau đó, toàn bộ số sản phẩm vòng đeo tay, đũa trên được gửi đến cơ quan chức năng để giám định, qua đó xác định tất cả được chế tác từ ngà voi. Vụ việc được chuyển đến CQĐT Bộ Công an để điều tra mở rộng.
Bước đầu, Nguyễn Thế Mạnh Vinh khai nhận, do đã nhiều lần xuất cảnh sang Mozambique nên Vinh biết tại chợ thủ công mĩ nghệ ở đất nước này có bán các sản phẩm chế tác từ ngà voi. Từ ngày
22-3 đến 29-3-2013, Vinh đã thu mua được số vòng đeo tay, đũa nêu trên với giá 10 USD/ chiếc vòng và 5 USD / đôi đũa. Tổng số tiền Vinh đầu tư mua vòng, đũa là gần 2.900 USD. Vẫn theo lời khai của Vinh, trên hành trình về Việt Nam, khi bị Hải quan nước ngoài phát hiện nghi vấn, Vinh đã phải “biếu“ nhân viên Hải quan 300 USD để được “tha”.