Quảng Ninh đề nghị phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ rơi trực thăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn về việc vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng và vịnh Hạ Long.

Vào 17h06 ngày 5/4/2023 xảy ra vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) của Công ty Trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18, tại tọa độ 20051'55"N - 107001'31"E, thuộc khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các lực lượng chức năng khẩn trương cơ động ra vị trí máy bay bị nạn để tổ chức tìm kiếm cứu nạn và tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay.

Đến 9h30 ngày 6/4, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 4 thi thể và bàn giao cho cơ quan chức năng tại Bệnh viện Bãi Cháy để tiến hành các thủ tục theo quy định. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Những mảnh vỡ của chiếc trực thăng Bell bị rơi vào chiều qua làm 5 người gặp nạn

Những mảnh vỡ của chiếc trực thăng Bell bị rơi vào chiều qua làm 5 người gặp nạn

Công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao các Sở NN&PTNT, GTVT và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tìm kiếm người bị nạn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy khu vực vùng vịnh Hạ Long, thông tin cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp đề nghị cấp có thẩm quyền tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ bay trực thăng tham quan trên vịnh Hạ Long; chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ các biện pháp, giải pháp khắc phục được nguy cơ gây mất an toàn.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định hiện hành…