Quảng Bình: Người dân kêu cứu vì hồ Trạm bốc mùi hôi thối do cá chết

ANTĐ - Những ngày gần đây, nhiều người dân phường Hải Đình, TP Đồng Hới (Quảng Bình) phát hiện cá chết hàng loạt nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở hồ Trạm. 

Theo quan sát, nhiều loại cá sống trong hồ như cá diếc, cá mương, cá lìa thia... đều bị chết và đang phân hủy, bốc mùi hôi thối. Những con cá này có kích thước bằng từ một ngón tay đến 3,4 ngón tay xếp lại.

Cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở hồ Trạm (phường Hải Đình, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

Nhiều người dân sống xung quanh hồ cho biết, hiện tượng cá chết ở hồ Trạm đã xảy ra khoảng 4-5 ngày qua. 

Nguyên nhân được người dân dự đoán là có thể do mực nước trong hồ bị cạn. Bên cạnh đó, nhiều người dùng kích điện để đánh bắt cá nên đã gây ra hiện tượng cá chết.

Nước trong hồ Trạm có màu xanh đục, sủi bọt tăm

Hiện tượng cá chết ở hồ Trạm khiến người dân sống xung quanh hết sức lo lắng. Họ cấp thiết mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp ngăn chặn những đối tượng dùng kích điện đánh bắt cá, đồng thời thu dọn số cá chết tiêu hủy để tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.