Quán triệt, học tập nhiều nội dung, quy định mới về công tác Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ngày 29-3, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 24, Hướng dẫn số 01 và kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tới các Đảng viên, cán bộ chủ chốt.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương về tổ chức quán triệt Quy định số 24 ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12 ngày 31/12/2021 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong CAND; Kế hoạch số 93 ngày 24/1/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về thực hiện Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã truyền đạt những điểm mới trong Quy định số 24, Hướng dẫn số 01, nhất là những nội dung có liên quan đến tổ chức Đảng trong CAND.

Dịp này, các Đảng viên, cán bộ chủ chốt của cục cũng đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 21 - KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

Đây là kết luận đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách đã truyền đạt một cách sinh động, dễ hiểu nhất đến các Đảng viên nội dung Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều Đảng viên không được làm.

Đây là quy định quan trọng, góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế trong thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của Đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.