Quận Tây Hồ kiên quyết xử lý vi phạm đổ trộm phế thải ra bờ sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội - Nguyễn Đình Khuyến vừa chỉ đạo các địa bàn phường nằm dọc sông Hồng tăng cường công tác quản lý, kiên quyết xử lý vi phạm lợi dụng cải tạo đất trồng đào quất đổ phế thải vào ban đêm, gây ảnh hưởng đến môi trường và trật tự đô thị.
UBND phường Tứ Liên kiên quyết xử lý cắt bỏ lều lán tạm trong vườn cây ăn quả tại khu vực bờ sông Hồng, nằm trên địa bàn phường

UBND phường Tứ Liên kiên quyết xử lý cắt bỏ lều lán tạm trong vườn cây ăn quả tại khu vực bờ sông Hồng, nằm trên địa bàn phường

Được biết, nạn đổ trộm phế thải dọc theo tuyến sông Hồng đã trở nên nhức nhối nhiều năm qua và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác quản lý các phần đất lưu không. Đặc biệt, vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, việc xây dựng, sửa chữa nhà, công trình cá nhân gia tăng. Do muốn giảm chi phí xây dựng, nhiều người dân đã không chịu đổ phế thải đúng nơi thành phố đã quy định mà thường lén lút xả ra bờ bãi sông Hồng vào ban đêm, thuộc một số địa bàn quận Tây Hồ.

Cùng với việc đổ trộm phế thải, tại nhiều bãi đất dọc sông Hồng, cá biệt có hộ dân lợi dụng đêm tối, ngày nghỉ dựng lều tạm để làm nơi chứa phế liệu và quây tấm tôn trồng cây ăn quả trên phần bờ mép sông. Thực trạng này đã gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị và môi trường sống của người dân.

Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, quản lý địa bàn về trật tự và môi trường đô thị, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo các địa bàn phường thuộc quận tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm đổ phế thải trộm gây ô nhiễm môi trường, dựng lều tạm lấn chiếm đất đai bờ sông Hồng.

“Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, trồng cây cảnh phục vụ phát triển làng nghề đào, quất, quận Tây Hồ đã có chỉ đạo cụ thể từng phường trên địa bàn cần giám sát, quản lý theo đúng quy định về quản lý đất đai, hành lang đê điều. Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền để người dân chấp hành quy định không lấn chiếm, đổ phế thải, gây ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời kiên quyết xử lý nếu phát hiện vi phạm”- Ông Nguyễn Đình Khuyến cho biết.

Theo tìm hiểu của PV An ninh Thủ đô, trong thời gian qua, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân đã lợi dụng việc cải tạo đất trồng đào quất, cây cảnh phía ngoài bãi sông Hồng tại các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ gây ảnh hưởng đến môi trường.

Cá biệt có hộ dân ở ngõ 310 phường Tứ Liên đã lợi dụng dựng lều tạm tại vườn trồng cây ăn quả và hộ dân tại ngõ 39-76 An Dương, thuộc địa bàn phường Tứ Liên san phế thải lấn ra bờ sông Hồng.

Về việc này, ngay sau khi phát hiện và nhận được thông tin người dân phản ánh tại hai điểm trên, UBND phường Tứ Liên đã lập đoàn công tác, tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Tứ Liên huy động máy móc san gạt phần đất đổ ra bờ sông Hồng, hoàn trả hiện trạng

Lực lượng chức năng phường Tứ Liên huy động máy móc san gạt phần đất đổ ra bờ sông Hồng, hoàn trả hiện trạng

Chiều 21-2, PV An ninh Thủ đô đã có mặt tại hiện trường hai điểm vi phạm trên, ghi nhận lực lượng chức năng phường Tứ Liên đã kiên quyết phá dỡ, huy động máy múc, phương tiện san gạt trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực vi phạm.

Ông Đoàn Văn Dương, Chủ tịch UBND phường Tứ Liên cho hay: “Sau khi lực lượng chức năng phường thực hiện cưỡng chế hoàn trả hiện ban đầu sẽ rào tôn, cắm biển khuyến cáo, tuyên truyền người dân không vi phạm, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tái vi phạm. Công an phường sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm tại các ngõ vào khu vực này để kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý việc đổ trộm phế thải".