Quán massage chứa gái mại dâm quá “đát”

ANTĐ - Đối tượng Nguyễn Xuân Suốt, SN 1956, trú tại Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm thuê ngôi nhà cạnh đường quốc lộ mở quán tẩm quất, massage bình dân. Thời gian gần đây, thanh niên trên địa bàn thường kháo nhau đến quán ông Suốt sẽ được lái “máy bay bà già”.

Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 22h ngày 4-9, phát hiện 3 thanh niên đi vào quán rồi nhanh chóng khuất sau phòng nhỏ cùng nhân viên, các trinh sát Đội CSHS, CAH Gia Lâm đã ập vào khống chế chủ quán và bắt quả tang tại phòng cuối một đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, 3 khách làng chơi khai tên là Đỗ Đức Đ, SN 1994, trú ở Thuận Thành, Bắc Ninh, Nguyễn Văn T, SN 1984, trú ở Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội và Hoàng Văn Đ, SN 1990, trú ở Thanh Chương, Nghệ An. Ba người vào quán gợi ý ông chủ giới thiệu nhân viên nữ để “giải đen”. Ông Suốt đã điều 2 nhân viên là Phạm Thị T, SN 1984, trú ở Như Xuân, Thanh Hóa và Nguyễn Thị T, SN 1979, trú ở chợ Mới, Bắc Kạn để bán dâm cho Đ và T, còn Hoàng Văn Đ ngồi ngoài uống nước. Khi vào phòng, T thấy gái bán dâm già và xấu nên quay ra ngoài. Tại phòng cuối, Đỗ Đức Đ và Phạm Thị T đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị bắt quả tang.

Bốn nữ nhân viên làm việc tại quán khai nhận, do ở quê không có việc làm nên xin vào quán ông Suốt làm nhân viên massage. Sau một thời gian, ông Nguyễn Xuân Suốt yêu cầu nhân viên ngoài tẩm quất phải làm thêm cả kích dục và bán dâm cho những khách có nhu cầu ngay tại quán. Ngày 5-9, CAH Gia Lâm đã bắt đối tượng Suốt về hành vi chứa mại dâm.