Quản lý và bảo vệ khách sạn chứa mại dâm trong dịch Covid-19 chính thức nhận án tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cho rằng mức án cấp sơ thẩm áp dụng là nghiêm khắc và không liên quan gì đến hoạt động mại dâm, bộ đôi quản lý, bảo vệ khách sạn chứa mại dâm trong đại dịch Covid-19 kháng cáo nhưng bị tòa bác bỏ.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23h15 ngày 19-8-2021, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn phát hiện tại một khách sạn trên phố Hàng Rươi có biểu hiện tiếp nhận khách, vi phạm Chỉ thị 17/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chị Nguyễn Thị P. (SN 1989), quê Nam Định đang bán dâm cho anh Hoàng Ngọc T. (SN 1991) ở Hà Nội.

Bộ đôi quản lý và bảo vệ khách sạn chứa mại dâm trong đại dịch Covid-19.

Bộ đôi quản lý và bảo vệ khách sạn chứa mại dâm trong đại dịch Covid-19.

Tại CQĐT, Hà Tiến Sơn (SN 1997, trú tại xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) khai, anh ta và Hoàng Xuân Lộc (SN 1994, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là quản lý khách sạn. Tối 19-8-2021, có khách gọi hỏi: “Có gái không?”, Sơn đáp: “Bên em có 1 chị đang làm ở đây”.

Sau đó, Sơn gửi thông tin của gái bán dâm cho khách xem. Đêm hôm đó, 2 khách đến lần lượt mua dâm với giá 500 ngàn đồng/ người. Khi một trong hai vị khách đang mua dâm thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Theo lời khai của cô gái bán dâm, P. hoạt động mại dâm thông qua một website. Khi khách muốn mua dâm sẽ liên lạc với số điện thoại mà P. để trên website và quản lý trang web sẽ gọi điện điều P. đi bán dâm với giá 600 ngàn đồng/ khách. P. được hưởng 400 ngàn đồng, số còn lại phải trích cho website.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã lần lượt quyết định tuyên phạt Hà Tiến Sơn, Hoàng Xuân Lộc mức án 3 năm tù và 5 năm 6 tháng tù về tội "Chứa mại dâm".

Bản án sơ thẩm xác định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, tác động tiêu cực đến nếp sống văn minh, làm ảnh hưởng đến đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng nhân dân.

Hành vi phạm tội của các bị cáo còn là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội khác, làm lây truyền nhiều bệnh xã hội nguy hiểm. Bên cạnh đó. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong khi diễn biến dịch bệnh phức tạp và nguy hiểm trên địa bàn Hà Nội, vi phạm Chỉ thị 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Sơn xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Lộc kêu oan vì cho rằng không biết việc mua bán dâm ở khách sạn nêu trên.

Mở tòa phúc thẩm và xem xét kháng cáo cảu các bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt kháng cáo kêu oan của các bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng mức án sơ thẩm áp dụng cho bị cáo Lộc là nghiêm khắc nên quyết định giảm cho bị cáo này xuống còn 5 năm tù.