Quản lý tốt người nghiện, sẽ ngăn chặn nguồn tội phạm nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa chủ trì hội nghị “Đánh giá công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện ma túy” trên địa bàn thành phố.
Quản lý tốt người nghiện, sẽ ngăn chặn nguồn tội phạm nguy hiểm ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ghi nhận và đánh giá cao công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy của CATP

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đại diện lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Trưởng Ban chuyên trách - Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội chính, Văn phòng UBND thành phố và lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và xã hội và Công an thành phố dự hội nghị.

Quản lý chặt người nghiện ma túy

Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị, Trung tá Nguyễn Thế Nhật, Phó trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về rà soát, thống kê, nhập dữ liệu người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, CATP đã tổ chức quán triệt triển khai cụ thể đến từng đơn vị.

Theo đó, tính đến thời điểm giữa tháng 10-2023, toàn thành phố có trên 17 nghìn người nghiện ma túy đang được quản lý. Công an thành phố cũng đã phân loại cụ thể theo từng diện, mức độ đồng thời nhập dữ liệu phần mềm quản lý theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của CATP, các đơn vị quận, huyện, thị xã đã chủ động xây dựng, triển khai thống kê, nhập dữ liệu; xác định đối tượng, phương pháp, kiểm tra đôn đốc các yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao. Từ sự sát sao, các mục tiêu đề ra Công an các quận, huyện, thị xã đã triển khai rà soát đảm bảo yêu cầu.

Để giải quyết hiệu quả các vấn đề, đại diện lãnh đạo thuộc các phòng chức năng của sở, ngành thành phố đã tham luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố. Trong đó, các ý kiến phát biểu, giải đáp và thảo luận có giá trị, thể hiện sự phối hợp tích cực của các ngành cùng với lực lượng Công an làm nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính đánh giá cao công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy của CATP. Lực lượng Công an Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Y tế, Lao động thương binh và Xã hội nâng cao các biện pháp, công tác lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, người sử dụng trái phép chất ma túy, ma túy tổng hợp, “ngáo đá”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính đề nghị CATP tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, thực chất các văn bản chỉ đạo của Bộ, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy. Thường xuyên rà soát, thống kê, phân công, phân cấp trong phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; làm tốt công tác quản lý sau cai, quản lý giáo dục người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn cơ sở, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần “ngáo đá”, không để các đối tượng gây ra các vụ việc làm mất ANTT, thực hiện các hành vi phạm tội.

Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Trưởng Ban chuyên trách - Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Trưởng Ban chuyên trách - Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Theo bà Nguyễn Bích Thủy, hiện nay tỷ lệ người được quản lý sau cai, người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn cơ sở, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần “ngáo đá" cao, mặc dù các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tuy nhiên trong triển khai vẫn còn gặp khó khăn, trong đó có cả việc kinh phí thực hiện và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành là yếu tố quan trọng. Do đó, cần giải pháp hiệu quả để cải thiện chế độ cho lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ này hiệu quả hơn.

Hiệu quả từ sự phối hợp của các sở, ngành

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy và đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với CATP trong đấu tranh phòng, chống ma túy thời gian qua và nhấn mạnh: “Công tác thống kê, quản lý số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có vai trò quan trọng trong việc quản lý, giữ ổn định địa bàn và góp phần hiệu quả thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố. Để thực hiện công tác này, không chỉ riêng lực lượng Công an mà cần có sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, chính quyền địa phương”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp tục quan tâm, hướng dẫn cụ thể đối với việc đưa vào quản lý người có nghi vấn, người có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy nhằm đảm bảo công tác quản lý đối tượng tại cơ sở được toàn diện, phòng ngừa phát sinh phức tạp về ANTT.

Đại diện Sở Lao động thương binh và Xã hội tham luận tại hội nghị

Đại diện Sở Lao động thương binh và Xã hội tham luận tại hội nghị

Các đơn vị liên quan như: Sở Lao động Thương binh và Xã hội có giải pháp, cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ sở cai nghiện của thành phố và lực lượng Công an cấp cơ sở đối với các trường hợp bệnh nhân đăng ký điều trị Methadone tại cơ sở cai nghiện của thành phố, hoặc học viên tự đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện; các học viên hoàn thành chương trình cai nghiện (bắt buộc, tự nguyện), kịp thời thông tin cho cơ quan Công an để lập hồ sơ quản lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Lao động, thương binh và xã hội thuộc các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Công an sở tại tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công an các đơn vị tiếp tục rà soát, khẩn trương công bố các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy để đảm bảo thực hiện mục tiêu 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố đều có ít nhất 1 cơ sở y tế đủ kiều kiện xác định tình trạng nghiện.

Các cơ sở điều trị người nghiện ma túy tăng cường công tác quản lý người bệnh tham gia điều trị Methadone, công tác quản lý, cấp phát thuốc Methadone tránh việc thẩm lậu và các vi phạm liên quan thuốc thay thế; thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan Công an về biến động liên quan đến người mới tham gia điều trị, người đang điều trị chuyển đến nơi khác điều trị, người dừng điều trị, đặc biệt là số người tự ý dừng điều trị... để thực hiện tốt công tác quản lý người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế ở cộng đồng, kịp thời lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với các bệnh nhân vi phạm trong quá trình điều trị theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an quận, huyện, thị xã... tham luận tại hội nghị

Đại diện Công an quận, huyện, thị xã... tham luận tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo Công an quận, huyện, thị xã là Thường trực Ban chỉ đạo 89 tại địa bàn giữ vai trò nòng cốt, tiên phong, làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác phối hợp lực lượng, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng bộ phận để các ban, ngành cùng tham gia quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy; tổ chức và duy trì các hoạt động hỗ trợ tại cộng đồng để thực hiện hiệu quả, đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT địa bàn.