Quản lý nhà hàng KFC chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 20-9 Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã bàn giao nghi can Lê Trung Thành (SN 1995, trú quận Tân Bình) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nhà hàng ăn nhanh KFC (trực thuộc Công ty KFC Việt Nam), ở số 54/1đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Thành là nhân viên quản lý của nhà hàng ăn nhanh KFC. Lợi dụng việc quản lý sổ sách thu chi ở đây lỏng lẻo nên trong hơn 1 năm (từ tháng 1-2011 đến 3-2013) Thành đã làm giả con dấu, chữ ký trong các chứng từ khống chi phí phiếu xăng, phiếu thanh toán tiền cho 1 công ty xăng dầu ở TP.HCM, qua đó chiếm đoạt của Công ty KFC gần 1,1 tỷ đồng. Đến tháng 3-2013 khi phát hiện ra vụ việc, Công ty KFC đã cho Thành nghỉ việc. Gia đình Thành đã  khắc phục hậu quả được số tiền hơn 550 triệu đồng, theo yêu cầu của Công ty KFC. Mới đây Thành đã đến Công an phường 2, quận Tân Bình đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền như trên.