Quản lý 'mắt nhắm mắt mở' cho nhân viên quán bar bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân viên quán bar High Lounge bán ma túy cho khách vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan. Kết quả cho thấy, 76/143 đối tượng đưa về trụ sở cơ quan công an dương tính với ma túy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về việc đấu tranh vi phạm, tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động triển khai kế hoạch kiểm tra.

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện tại quán bar High Lounge (địa chỉ tại số 22 Tống Duy Tân, phường Hàng Bông) có dấu hiệu mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kế hoạch đấu tranh được xác lập.

Khoảng 1h ngày 1-4, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra, phát hiện trong tổng số 21 bàn tại quán bar trên có 9 bàn khách chứa vật chứng liên quan đến ma túy. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa 143 đối tượng, trong đó có 102 khách và 41 nhân viên của quán về trụ sở cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.

Qua phân loại, xét nghiệm, đã có 76/143 đối tượng dương tính với ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 2,292 gam ma túy dạng MDMA; 6,488 gam ma túy dạng Ketamine và nhiều công cụ, phương tiện sử dụng ma túy. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã ra Lệnh bắt khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 19 đối tượng.

Nhân viên quán bar bán ma túy cho khách sử dụng tại quán bị công an phát hiện, bắt giữ

Nhân viên quán bar bán ma túy cho khách sử dụng tại quán bị công an phát hiện, bắt giữ

Đáng chú ý, CAQ Hoàn Kiếm cũng làm rõ quản lý quán bar Trần Công Ngọc Hiệp, SN 1991, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - người được ủy quyền điều hành từ ngày 5-5-2021, đã "làm ngơ" dù biết nhân viên của quán bán ma túy cho khách sử dụng ngay tại quán. Bốn nhân viên của quán bar có hành vi vi phạm gồm Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Linh Chi và Nguyễn Tuấn Anh cũng đã bị bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

CAQ Hoàn Kiếm cho biết, quán bar trên mới hoạt động trở lại khoảng 1 tháng do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, quán này thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, sử dụng nhạc mạnh... dù đã được lực lượng công an phường nhắc nhở nhiều lần.

CAQ Hoàn Kiếm đã tiếp tục khai thác mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.