Quận Long Biên thực hiện cao điểm phòng ngừa cháy, nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, UBND quận Long Biên, Hà Nội đã quán triệt, triển khai tới các phường dưới hình thức trực tuyến.
đồng chí Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thực hiện cao điểm kiểm tra PCCC

đồng chí Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thực hiện cao điểm kiểm tra PCCC

Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng CAQ Long Biên cho biết: “Thực hiện kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND quận Long Biên về thực hiện đợt cao điểm các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Công an quận đã chủ động phối hợp với UBND 14 phường triển khai tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận.

Với sự nỗ lực chủ động các biện pháp, CAQ Long Biên đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC đến toàn bộ nhân dân sống trên địa bàn.

Cụ thể, CAQ đã tổ chức 17 buổi tuyên truyền cho 1.540 người nghe; Tuyên truyền thông qua lồng ghép các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể, chính trị xã hội tại khu dân cư được 25 buổi; tuyên truyền qua treo băng rôn, tờ rơi, hệ thống loa phát thanh của các phường.

Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng CAQ Long Biên phát biểu tại hội nghị

Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng CAQ Long Biên phát biểu tại hội nghị

CAQ cũng đã kiểm tra an toàn PCCC đối với 5.028 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, xử lý vi phạm hành chính 12 trường hợp với số tiền 34.700.000 đ; Quyết định tạm đình chỉ 9 cơ sở vi phạm...

Phát biểu chi đạo tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên yêu cầu: “Các đơn vị cần chủ động hơn nữa công tác an toàn PCCC, đồng thời nhân rộng các mô hình tại khu dân cư, tổ dân phố để phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tháo bỏ lồng sắt, chuồng cọp, tạo lối thoát nạn thứ 2 để hạn chế cháy và thiệt hại do cháy gây ra”.