Quán karaoke Thiên Ân với lối thoát hiểm bí mật, 4 lớp cửa sắt và dày đặc camera

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các đối tượng liên quan đã biến quán karaoke Thiên Ân thành tụ điểm thành loạn ma túy, với hệ thống camera, lối thoát hiểm và có tới 4 lớp cửa sắt.
Các đối tượng có mặt tại quán karake Thiên Ân 2

Các đối tượng có mặt tại quán karake Thiên Ân 2

CATP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá tụ điểm tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, tại quán Karaoke Thiên Ân 2 (địa chỉ thôn Quế Lâm, Thụy Hương, Kiến Thụy).

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng CATP Hải Phòng phát hiện điều kỳ lạ ở quán karaoke này; đó là được thiết kế lối thoát hiểm bí mật; cửa quán kiên cố với 4 lớp cửa sắt bảo vệ, có người cảnh giới, và hệ thống camera dày đặc giám sát khu vực xung quanh. Quán chủ yếu nhận khách quen. Mỗi khi có khách ra - vào xong là cửa quán lập tức được đóng kín.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng nhanh chóng xác định đây là tụ điểm phức tạp về ma túy, và đã báo cáo xin ý kiến Ban Giám đốc CATP cho xác lập kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Khoảng 2h ngày 2-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, đã triển khai lực lượng, bất ngờ ập vào quán Karaoke Thiên Ân 2. Các đối tượng có hành vi chống đối bằng cách chốt cửa, xóa dấu vết, cản trở việc bị bắt giữ đồng thời tạo điều kiện cho khách hát và nhân viên bỏ chạy.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệm vụ, lực lượng tham gia phá án đã nhanh chóng đưa các đối tượng về để xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 4 phòng hát đang hoạt động với 37 người, gồm 19 nam, 18 nữ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1,24 gam Ketamine và các đồ vật, chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của ổ nhóm trên. Kết quả kiểm tra phát hiện 25/37 đối tượng dương tính với chất ma túy (trong đó có 12 khách và 13 nhân viên).

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 17 đối tượng; trong đó tạm giữ 10 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 7 đối tượng về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.