Quán karaoke bị đình chỉ gần 1 năm vẫn mở cửa đón khách… bay lắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tại thời điểm lực lượng Công an kiểm tra, 5 trong số 13 đối tượng đang có mặt tại quán karaoke Shaphia (khu 1, thị trấn Thanh Hà, Hải Dương) dương tính với ma túy.

Hồi 2h30 ngày 30-4, Tổ công tác đặc biệt Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương kiểm tra hành chính quán karaoke Shaphia, phát hiện tại 2 phòng hát 603, 604 có tổng số 13 nam nữ thanh niên đang mở nhạc ầm ĩ. Trên mặt bàn phòng hát 603, tổ công tác phát hiện 1 đĩa sứ còn bám dính chất bột màu trắng, 1 bật lửa, 1 ống hút được cuộn từ tờ tiền polime.

Nguyễn Trọng Chiến (thứ hai từ trái sang) và 5 đối tượng dương tính với ma túy tại quán karaoke Shaphia

Nguyễn Trọng Chiến (thứ hai từ trái sang) và 5 đối tượng dương tính với ma túy tại quán karaoke Shaphia

Qua đấu tranh, Đoàn Văn Kiều (SN 1977, trú ở Cẩm Chế, Thanh Hà) khai nhận số đồ vật trên Kiều vừa mua của Nguyễn Trọng Chiến (SN 1995, trú ở An Dương, Hải Phòng), nhân viên phục vụ quán Shaphia. Thời điểm này, Chiến cũng có mặt tại phòng hát 604.

Tại chỗ, Chiến khai nhận sự việc và tự nguyện giao nộp 500.000 đồng, là số tiền anh ta vừa bán ma túy cho Kiều

Qua test nhanh 13 đối tượng, lực lượng chức năng xác định 5 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có Đoàn Văn Kiều.

Theo hồ sơ, quán karaoke Shaphia bị đình chỉ hoạt động từ ngày 6-6-2022 do không bảo đảm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhưng vẫn cố tình mở cửa đón khách.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Chiến; tiếp tục củng cố, đấu tranh làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.