Quan hệ Việt Nam - Singapore đặc biệt tốt đẹp và có thể tiến xa hơn nữa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp Việt Nam - Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1-8-1973/1-8-2023) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023), các chính khách và chuyên gia đều nhận định rằng, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp và có thể tiến xa hơn nữa với những lĩnh vực có thể gia tăng hợp tác.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng, quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore thời gian qua rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế, từ năm 2020 đến nay, Singapore luôn nằm trong số nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam. Trao đổi thương mại song phương ổn định bất chấp những khó khăn khách quan do tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu gây ra. Về chính trị, hai nước thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn cấp cao. Về an ninh - quốc phòng, hai nước đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng, tạo tiền đề thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể. Việt Nam và Singapore cũng hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực an ninh mới như phòng, chống an ninh mạng, tội phạm xuyên biên giới... Hai nước cũng đang hướng tới thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn và nhiều tiềm năng cho tương lai như kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, hợp tác an ninh mạng...

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob nghe giới thiệu mô hình Khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob nghe giới thiệu mô hình Khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Trong năm 2023, hai nước đã tích cực trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, điển hình là chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 2-2023) và dự kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ thăm Việt Nam vào nửa cuối năm nay; chuyến thăm Singapore của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (tháng 7-2023) và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Thứ hai Bộ Công Thương Sinagapore Tan See Leng (tháng 7-2023).

Bên cạnh đó, nhiều chương trình đặc biệt mừng kỷ niệm cũng đã được hoặc lên kế hoạch tổ chức, trong đó có Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực - Singapore lần thứ 7 diễn ra ngày 7-7 vừa qua tại Hà Nội (lần đầu tiên sự kiện thường niên này được tổ chức ngoài lãnh thổ Singapore); sự kiện Spotlight Vietnam (dự kiến diễn ra tháng 10-2023) do tổ chức phi Chính phủ Singapore Liên minh Văn hóa Toàn cầu tổ chức, quy tụ khoảng 200 doanh nhân, vận động viên Singapore sang tham quan, giao hữu, kết nối kinh doanh tại Hà Nội và TP.HCM…

Để duy trì và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương tốt đẹp hiện nay, Đại sứ Mai Phước Dũng kỳ vọng hai nước tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác đã có một cách hiệu quả, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, đảm bảo sớm trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về những vấn đề quốc tế và song phương hai bên còn khác biệt, tránh những hiểu lầm không đáng có; Tập trung và ưu tiên thúc đẩy hợp tác ở những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có tầm nhìn tương lai.

Cùng với đó, giới chuyên gia tại Singapore nhận định quan hệ song phương Việt Nam - Singapore là mối quan hệ rất đặc biệt, dù có nhiều thăng trầm nhưng hai bên đã gạt bỏ khác biệt, tìm kiếm những điểm tương đồng, hướng tới tương lai và hợp tác cùng có lợi.

Phó Giáo sư Simon Tay, Giám đốc Viện nghiên cứu Các vấn đề quốc tế Singapore (SIIA), cho rằng quan hệ Việt Nam - Singapore đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, từ đối đầu cho tới hợp tác sâu rộng, chặt chẽ. Hai nước đều có thể tự hào khi là những người tiên phong theo đuổi chương trình nghị sự hướng tới tương lai. Phó Giáo sư Simon Tay nhận định quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. “Những hạt giống đã được gieo cho vụ mùa mới” và quan hệ Việt Nam - Singapore có thể tiến xa hơn nữa. Có nhiều lĩnh vực mới mà hai bên có thể gia tăng hợp tác, chẳng hạn như hợp tác kinh doanh, không chỉ giữa các tập đoàn lớn của nhà nước, mà cần có sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các doanh nghiệp tư nhân. Hai bên cũng có thể khám phá các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững và đặc biệt là kinh tế số.

Trong khi đó, Phó Giáo sư Bilveer Singh từ Đại học Quốc gia Singapore nhận định Việt Nam và Singapore là hai quốc gia rất “độc đáo” tại Đông Nam Á và trong khối ASEAN. Với Singapore, Việt Nam là “mỏ vàng” với rất nhiều cơ hội, còn với Việt Nam, rõ ràng Singapore là một đối tác có thể hợp tác cùng có lợi. Quan hệ hai nước đã và đang rất tốt nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai phá.

Cũng theo ông Bilveer Singh, về dài hạn, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore cần được tăng cường hơn nữa. Với sự tin tưởng chính trị đã có, mối quan hệ song phương chỉ có thể tiến triển tốt đẹp hơn. Ông cho rằng sẽ là tuyệt vời nếu hai bên thúc đẩy hợp tác sâu hơn giữa ngành công nghiệp quốc phòng hai nước, chia sẻ thông tin, công nghệ quốc phòng... Đó sẽ là những dấu hiệu quan trọng của sự tin cậy, tin tưởng lẫn nhau trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Trong bối cảnh cục diện thế giới, khu vực có nhiều biến chuyển, những thách thức phía trước sẽ giúp Singapore và Việt Nam hợp tác chặt chẽ với nhau hơn nữa. Điều này bởi lợi ích của sự cộng tác và hợp tác là quá rõ ràng. Hai nước cần nhau và đã tìm thấy công thức phát triển mối quan hệ, tìm thấy sự tin cậy. Ông Bilveer Singh nhấn mạnh, không nhiều nước trong khu vực làm được điều này nhưng Singapore và Việt Nam đã làm được. Ông thực sự vui mừng khi hai bên có nhiều sự bổ trợ cho nhau và hợp tác, cuối cùng đã tạo ra được những gì mà chúng ta thấy ngày nay trong mối quan hệ song phương.