Quan hệ Việt-Mỹ: Có những tiến bộ vượt bậc

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius vừa tham dự Amcham Gala 2017. 

Đại sứ Mỹ Ted Osius nhấn mạnh: “Mỹ không thể thờ ơ và sẽ không thờ ơ với Việt Nam với tư cách là một đối tác thương mại”. Hợp tác, đầu tư, thương mại và giáo dục, đào tạo sẽ là các lợi ích chung mà Mỹ và Việt Nam sẽ hướng tới trong tương lai.

Tại Gala do Hiệp hội Thương mại Mỹ tổ chức dịp cuối tuần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ca ngợi quan hệ hai nước hơn 20 năm qua đã có những tiến bộ vượt bậc về mọi mặt. Năm 2017 Việt Nam là nước chủ nhà Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), lãnh đạo Việt Nam đã chính thức mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 và thăm chính thức Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng trong quan hệ hợp tác, đầu tư Việt-Mỹ có hai điểm sáng cần nhắc tới. Thứ nhất là trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đã đạt được những kết quả đầy tích cực của quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư. Kim ngạch thương mại hai chiều với mức tăng trưởng hàng năm 20% đã đưa Việt Nam trở thành bạn hàng thương mại lớn hàng đầu của Mỹ ở Đông Nam Á. Điểm sáng thứ hai là hợp tác về giáo dục và đào tạo với trên 28.000 học sinh Việt Nam đang theo học và nghiên cứu ở các trường tại Mỹ.