Quan hệ Mỹ-Pakistan: Quá mù ra mưa

ANTĐ - Mối quan hệ Mỹ-Pakistan vốn đã cơm chẳng lành canh chẳng ngọt hơn một năm nay lại trở nên tồi tệ hơn sau cuộc không kích của NATO gần đèo Khyber và biên giới Afghanistan làm chết 24 binh sĩ Pakistan cuối tuần qua.

Giới chức Pakistan đầy giận dữ đang đồng loạt tẩy chay một hội thảo quốc tế diễn ra tại Bonn, Đức sẽ được diễn ra tuần tới với nội dung thảo luận về tương lai của Afghanistan thời hậu chiến, sau khi Mỹ và NATO rút hết quân vào năm 2014. Trong khi đó, các quan chức Mỹ khẳng định sự tham gia của Pakistan có ý nghĩa quan trọng trong mọi nỗ lực nhằm đảm bảo hòa bình tại khu vực.

Một trong những sự kiện gây ra cơn cuồng nộ ở Pakistan và những vấn đề gây nhức đầu cho các lực lượng liên minh chiến đấu chống những tên khủng bố Al Qaeda và phiến quân Taliban ở Afghanistan là một lời tuyên bố của một tướng lĩnh cao cấp phía Pakistan cho rằng vụ tấn công là vô vọng. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân phủ nhận điều này.

Vấn đề cơ bản nhất theo giới chức chính quyền Pakistan khẳng định là Mỹ đã vô trách nhiệm khi không thông báo cho họ biết trước và trong suốt cuộc tấn công. Tuy nhiên,trong một báo cáo của tạp chí Wall Street Journal cho biết thì NATO đã có thông báo cho quân đội Pakistan về cuộc tấn công được lên kế hoạch trước đó và chưa nhận được phản hồi cho phép từ các quan chức Pakistan. Họ không biết binh sĩ của mình đang còn trong khu vực sẽ bị tấn công.

Giờ thì phía Pakistan cho rằng Mỹ và NATO đã thông báo cho họ vị trí sai về các cuộc không kích sẽ được triển khai và đã tiến hành khi quân Pakistance chưa kịp di chuyển đến vị trí an toàn. Giới chức Pakistan đã cho đóng cửa những tuyến đường chính dẫn đến Afghanistan, chặn những nguồn cung cấp nhiên liệu và nhu yếu phẩm cần thiết được vận chuyển bằng xe tải từ Pakistan. Những chiếc xe tải đang bị kẹt tại biên giới Pakistan rất dễ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công như đã từng xảy ra trước đây khi Pakistan đóng cửa các điểm trung chuyển qua biên giới. Một mối quan ngại nữa là Pakistan, phía từng mất hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát trong các cuộc giao tranh với phiến quân, có thể sẽ chấm dứt mọi nỗ lực chống quân nổi dậy trong cơn giân dữ vì những mất mát của họ trong cuộc chiến chống khủng bố đã không được phía quân đồng minh đánh giá cao.

Theo một loạt các thông cáo báo chí cho biết, một lực lượng liên minh NATO-Afghanistan làm nhiệm vụ dọc theo tuyến biên giới này đã bị tàn phá nặng bởi rocket rõ ràng xuất phát từ phía Pakistan. Lực lượng lục quân đã phải cầu viện tới sự trợ giúp của không quân, trực thăng bắn rocket, cuộc không kích đánh trúng hai khu tập kết quân sự của Pakistan làm thiệt mạng 24 binh sĩ.

Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của Liên hợp quốc, cơ quan cấp trên của các lực lượng Mỹ và NATO đang chiến đấu tại Afghanistan, đang tiến hành một cuộc điều tra vụ việc này.

Các quan chức Mỹ và NATO gọi vụ việc này là một sai lầm nghiêm trọng nhưng Nhà Trắng không xin lỗi cho đến khi có kết quả điều tra. Trong khi đó, chính giới tại Islamabad, thủ đô Pakistan ngày càng tỏ thái độ giận dữ. Họ vẫn bực tức khi bị cho ra rìa khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden trong một cuộc tập kích bí mật vào Pakistan hồi tháng 5 vừa quan. Chỉ huy quân đội Pakistan cho phép binh sĩ của mình bắn trả nếu còn bị tấn công. Trong khoảng thời gian sau sự cố này trên khắp Pakistan diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối Mỹ, một số còn yêu cầu phải có những cuộc tấn công quân sự trả đũa nhằm vào lực lượng liên quân ở Afghanistan.

Nhưng những cuộc trả đũa giữa Mỹ và Afghanistan, nhân tố chính trong cuộc chiến tại Afghanistan, đã trở nên dậy sóng trong hơn một năm qua. Hai thường dân Pakistan đã bị một nhân viên CIA giết chết với mục đích được cho là cướp hoặc bắt cóc. Trong khi đó giới chức quân sự Mỹ lại cáo buộc tình báo Pakistan đã hỗ trợ các cuộc tấn công của Taliban nhằm vào binh sĩ Mỹ.