Quận Hà Đông mạnh tay xử lý nạn đổ trộm phế thải

ANTD.VN - Tại những khu vực giáp ranh đang trong quá trình đô thị hóa, lại xa khu dân cư như ở quận Hà Đông (Hà Nội), nạn đổ trộm phế thải vào ban đêm là không tránh khỏi. Tuy nhiên, tình trạng này đang được mạnh tay xử lý bởi lực lượng cảnh sát môi trường.

Dọc đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội) trước và sau khi tập trung xử lý nạn đổ trộm phế thải

Theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực các phường Kiến Hưng giáp ranh với phường Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), việc đổ trộm phế thải dọc hai bên đường Lê Trọng Tấn diễn ra từ nhiều năm trở lại đây. Cứ sau 23h đêm đến sáng hôm sau, những lái xe tải chở phế thải xây dựng chạy qua tuyến phố Lê Trọng Tấn thấy vắng người liền đổ trộm phế thải rồi tăng ga bỏ chạy. 

Đêm đến lại kéo ra đổ trộm Bà Nguyễn Thu Hằng, ở phường Kiến Hưng cho biết, tình trạng đổ trộm phế thải diễn ra như cơm bữa. Có khi chiều hôm trước chưa thấy, sáng hôm sau đi làm lại thấy chình ình vài đống đất, gạch vỡ đổ lên hai bên vỉa hè. 

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc hai bên tuyến đường Lê Trọng Tấn, cứ cách một đoạn lại có một đống đất lẫn gạch vỡ phế thải VLXD trông rất khó coi. Đây là tuyến đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là những chiếc xe tải hạng nặng phục vụ một số công trình đang thi công. Trời nắng, người tham gia giao thông phải chịu thảm cảnh cát bụi bay thẳng vào mặt, còn trời mưa rất dễ trơn trượt.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAP Kiến Hưng cho biết, phường có diện tích rộng, lại đang trong quá trình đô thị hóa nhanh. Xung quanh địa bàn phường, một số dự án đang thi công nên nhiều xe chở VLXD lưu thông qua đây. Lợi dụng đêm vắng, nhiều đối tượng chở phế thải xây dựng đổ trộm lên hai bên vỉa hè tuyến đường Lê Trọng Tấn. Đây là con đường xa dân cư nên ít ai để ý, phát hiện.

Thời gian qua, nhận được thông tin tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, CAP đã thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát và mật phục về đêm. Tuy nhiên, các đối tượng đổ trộm phế thải cũng rất tinh vi, phát hiện có người theo dõi là lại án binh bất động. Mặc dù vậy, nhờ duy trì công tác chống đổ trộm phế thải của CAP Kiến Hưng, thời gian gần đây tình trạng này cũng đã giảm hẳn.

Tập trung xử lý ở phường Kiến Hưng

Trung tá Khúc Thị Bạch Liên, Đội trưởng Đội Cảnh sát môi trường, CAQ Hà Đông cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn phường Kiến Hưng, tình trạng chở đất thải, nguyên - vật liệu xây dựng không che chắn để rơi vãi, đổ đất thải không đúng nơi quy định diễn biến phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. 

Riêng năm 2016, lực lượng Cảnh sát môi trường của quận Hà Đông phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP đã phát hiện, bắt quả tang 97 vụ chở đất thải, nguyên - vật liệu không che chắn để rơi vãi và đổ đất không đúng nơi quy định, xử phạt hơn 145 triệu đồng, trong đó địa bàn phường Kiến Hưng bắt giữ 17 vụ, xử phạt hàng chục triệu đồng.

CAQ Hà Đông cũng xây dựng 7 kiến nghị gửi Chủ tịch UBND quận Hà Đông, chỉ đạo phường Kiến Hưng tăng cường công tác quản lý TTĐT, các bãi đất công, không để đổ phế thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát môi trường CAQ Hà Đông chỉ đích danh trên địa bàn quận hiện có nhiều dự án đang thi công như dự án của Công ty Hải Phát nằm tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông và quận Nam Từ Liêm hay dự án Thanh Hà Cienco5 ở huyện Thanh Oai và Dự án Công viên cây xanh Hà Đông… có nhiều xe chở VLXD không che chắn làm rơi vãi đất cát ra đường.

“Có những hôm, vào lúc 22h đêm, lực lượng Cảnh sát môi trường phải phối hợp với chính quyền huy động xe ra dọn đất, rửa đường. Để ngăn chặn tình trạng đổ đất thải không đúng nơi quy định, xe chở vật liệu không che chắn làm rơi vãi, CAQ Hà Đông đã đề nghị các lực lượng phường Kiến Hưng tăng cường công tác quản lý đô thị và các bãi đất công, đồng thời mạnh tay xử lý đối tượng vi phạm nhằm xóa sạch điểm “nóng” đổ trộm phế thải này”, Trung tá Khúc Thị Bạch Liên chia sẻ.