Quân đội Nga mua hàng loạt xe chiến đấu "kẻ hủy diệt"

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa kí hợp đồng với tập đoàn sản xuất thiết bị quân sự Uralvagonzavod để mua một số lượng chưa công bố các phương tiện hỗ trợ xe tăng- BMPT Terminator. 

Theo Defence Blog, hàng chục binh sĩ Nga đã đến tập đoàn Uralvagonzavod để được huấn luyện sử dụng dòng xe này. Quá trình mua sắm dự kiến bắt đầu vào năm 2018. Hiện tại số lượng xe BMPT Terminator (kẻ hủy diệt) được đặt mua chưa rõ, nhưng sẽ không dưới 10 chiếc.

BMPT Terminator là mẫu xe chiến đấu bọc thép được thiết kế bởi UralvagonZavod ở thời kì sau Chiến tranh lạnh. Nó được thiết kế từ kinh nghiệm tác chiến ở Chechnya nhằm hỗ trợ xe tăng trong trường hợp chiến đấu trong đô thị.

Xe BMPT Terminator

Đến năm 2006, BMPT Terminator đã hoàn thành thử nghiệm quốc gia để đưa vào sản xuất đại trà. Quá trình thử nghiệm cho thấy nó có khả năng sống sót cao.

Uralvagonzavod từng chế tạo 3 chiếc cho quân đội Nga và 3 chiếc cho Kazakhstan nhưng sau đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Serdyukov lại quyết định dừng chương trình này.

Điều này khiến đến cuối năm 2016, Kazakhstan vẫn là nước duy nhất trên thế giới sử dụng các xe BMPT Terminator.

Terminator được trang bị pháo tự động nòng kép 30 mm, có khả năng bắn các loại đạn nổ phá mảnh HE-Frag, đạn động năng APDS. Ngoài ra, nó còn được trang bị súng máy đồng trục PKTM cỡ nòng 7,62mm, 2 súng phóng lựu AG-17D 30mm, 4 tên lửa chống tăng Ataka-T tầm bắn 5km.