Quân đội Mỹ sắp nhận súng phóng lựu XM25 siêu hiện đại

ANTĐ - Quân đội Mỹ chuẩn bị biên chế súng phóng lựu XM25, loại vũ khí được nhà sản xuất khẳng định là sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong chiến tranh trên bộ. 

XM25 là sản phẩm của sự hợp tác giữa công ty vũ khí Heckler & Koch của Đức và Alliant Techsystems của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ đã bắt đầu chi 9,7 triệu USD để mua 105 khẩu XM25 đầu tiên trong năm 2017, tiếp đến là 14,8 triệu USD năm 2018, 24,9 triệu USD năm 2019 và 32,1 triệu USD trong năm 2020.

XM25 bắt nguồn là một trong các sản phẩm của chương trình phát triển súng trường đa chức năng XM29, tuy nhiên, XM29 quá nặng nên đã bị tách ra thành súng trường tấn công XM8 và súng phóng lựu XM25. XM25 được phát triển để trang bị cho từng binh lính, bên cạnh một khẩu súng lục hoặc súng trường M4.

XM25 có khả năng tấn công kẻ thù đang ẩn nấp nơi khó công kích bởi súng thông thường. Nhà sản xuất cho biết, XM25 có thể tăng sức mạnh công kích của một lính Mỹ thông thường lên từ 300 đến 500%.

Súng phóng lựu XM25 
XM25 khi chưa nạp đạn nặng 5,54 kg. Điểm đặc biệt của XM25 so với những mẫu súng phóng lựu khác chính là hệ thống tính quỹ đạo bao gồm kính ngắm quang học, kính ngắm quang-điện tử để nhìn đêm, thiết bị dẫn đường bằng laze và la bàn điện tử. Hệ thống này có khả năng tính toán chính xác khoảng cách từ vị trí ngắm bắn tới mục tiêu với sai số chỉ là 3m, ngoài ra, xạ thủ cũng có thể lựa chọn thời điểm đầu đạn kích nổ ở giữa đường bay hoặc khi đến gần mục tiêu.

Một đơn vị quân đội Mỹ đã được cấp XM25 và 1.000 viên đạn để dùng thử ở Afghanistan hồi năm 2010. Nhìn chung, các binh sĩ Mỹ đều XM25 hiệu quả trong việc tiêu diệt mục tiêu ở các vị trí được che chắn kỹ. Tuy nhiên, vẫn có một vài lời phàn nàn về khẩu súng như trọng lượng lớn, tầm bắn hơi gần và thời lượng pin của hệ thống ngắm bắn ngắn.

Bên cạnh đó, trong một buổi diễn tập bắn đạn thật hồi tháng 2-2013, một khẩu XM25 đã bị phát nổ khiến một binh lính bị thương nhẹ. Đây chính là nguyên nhân khiến quân đội Mỹ ngừng sử dụng loại súng này ở Afghanistan và trì hoãn việc sản xuất hàng loạt vào năm 2013. Uỷ ban Quốc phòng thượng viện Mỹ còn từng rút ngân sách vào năm 2014 cho dự án XM25, nhưng đến nay, có vẻ như các nhà sản xuất đã khắc phục được lỗi kĩ thuật và hứa hẹn sẽ cung cấp nó cho quân đội Mỹ vào năm 2017.