Quân đội Mỹ quan ngại sức mạnh tên lửa hành trình Nga

ANTD.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy phòng không bắc Mỹ (NORAD) Lori Robinson vừa thừa nhận trong một cuộc điều trần trước quốc hội rằng, quân đội Mỹ vô cùng quan ngại trước thế hệ tên lửa hành trình mới của Nga.

“Nga ưu tiên phát triển các loại tên lửa hành trình hiện đại có khả năng bắn trúng các mục tiêu nằm sâu trong lục địa Mỹ. Nó tạo ra một mức nguy hiểm chưa từng có”, bà Robinson nói trước Ủy ban quốc phòng thượng viện Mỹ vào hôm 15-2.

Theo bà Robinson, những hệ thống này tạo ra một mối đe dọa tăng cao cho Bắc Mỹ do tầm hoạt động xa, khả năng tàng hình trước radar, cùng với đó là sự hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm mà Mỹ đang sở hữu. Mặc dù khả năng Nga tấn công lãnh thổ Mỹ bằng tên lửa hành trình rất thấp, tuy nhiên, việc đầu tư vào hệ thống cảm biến và vũ khí phòng thủ là vô cùng quan trọng.

Tên lửa hành trình Nga khiến Mỹ không thể ngồi yên

Bà Robinson từng bày tỏ những quan ngại tương tự vào hồi đầu năm 2017, khi khẳng định rằng, những tên lửa hành trình của Nga không những ngày càng lợi hại hơn, mà nó còn trở nên nguy hiểm nhờ việc được triển khai từ các máy bay ném bom và tàu chiến mới hiện đại hóa.

Dự toán của Mỹ trong năm 2019 bao gồm việc tăng ngân sách phòng không thêm 6,3 tỉ USD, đặc biệt là để răn đe Nga ở châu Âu. Trong khi đó, ngân sách của Mỹ năm 2018 chỉ dành 4,6 tỉ USD cho cùng mục tiêu trên.