Quân đội Mỹ - Hàn Quốc sắp tập trận chung ‘Lá chắn tự do Ulchi’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quân đội Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ bắt đầu các cuộc tập trận chung thường lệ vào tuần tới để chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên.
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận chung

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận chung

Ngày 14-8, quân đội Mỹ và Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận mang tên “Lá chắn tự do Ulchi”, sẽ bắt đầu vào ngày 21-8 và kéo dài đến 31-8.

Các cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phòng thủ để đối phó với khả năng hạt nhân và tên lửa của đối thủ tiềm tàng.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức khoảng 30 cuộc tập trận. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết con số này cao hơn nhiều so với năm ngoái.

Cuộc tập trận “Lá chắn tự do Ulchi” được tổ chức sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký sắc lệnh vào thứ tư tuần trước về tăng cường các biện pháp quân sự quan trọng.