Lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo tăng cường sản xuất tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong chuyến thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí lớn cuối tuần qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo tăng cường sản xuất tên lửa và các loại vũ khí khác. Động thái này diễn ra vài ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự thường niên.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thử nghiệm xe bọc thép mới trong chuyến thị sát nhà máy quân sự cuối tuần qua, ảnh do KCNA công bố ngày 14-8

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thử nghiệm xe bọc thép mới trong chuyến thị sát nhà máy quân sự cuối tuần qua, ảnh do KCNA công bố ngày 14-8

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14-8 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm các nhà máy sản xuất tên lửa chiến thuật, bệ phóng di động, xe bọc thép và đạn pháo hôm 11 và 12-8.

KCNA cho biết, trong chuyến thăm nhà máy tên lửa, ông Kim đã đặt mục tiêu “tăng cường mạnh mẽ” năng lực sản xuất để cơ sở này có thể sản xuất hàng loạt tên lửa đáp ứng nhu cầu của các đơn vị tiền tuyến.

Đến thăm các nhà máy khác, ông Kim Jong-un kêu gọi chế tạo các xe phóng tên lửa hiện đại hơn và cho biết nhu cầu cấp thiết là tăng cường sản xuất đạn phóng nhiều tên lửa cỡ nòng lớn “với tốc độ cấp số nhân”. KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thử lái một chiếc xe bọc thép chiến đấu mới.

Chủ tịch Triều Tiên đã tập trung vào việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình kể từ khi chính sách ngoại giao với Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump sụp đổ vào năm 2019.

Kể từ đầu năm 2022, quân đội Bình Nhưỡng đã thực hiện hơn 100 vụ thử tên lửa, nhiều vụ trong số đó cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc về việc mở rộng các cuộc tập trận chung.

Triều Tiên có thể sớm tiến hành nhiều vụ thử vũ khí hơn khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận quân sự mùa hè vào cuối tháng 8 này. Triều Tiên gọi cuộc huấn luyện Mỹ-Hàn là tập trận cho “một cuộc xâm lược” dù hai nước khẳng định họ không có ý định tấn công Triều Tiên.

KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng Triều Tiên phải có “lực lượng quân sự áp đảo và chuẩn bị đầy đủ để đối phó với bất kỳ cuộc chiến nào” với sức mạnh “chắc chắn tiêu diệt” kẻ thù.

Nhiều chuyên gia cho rằng, người đứng đầu chính quyền Triều Tiên nhắm đến việc sử dụng kho vũ khí hiện đại hóa của mình để làm điều kiện thương lượng dỡ bỏ lệnh trừng phạt bất cứ khi nào quan hệ ngoại giao với Washington được nối lại.