Quân cảnh Nga ở Syria bị tấn công

ANTD.VN - Một thiết bị nổ cải tiến đã phát nổ trước xe bọc thép của quân cảnh Nga ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 2-12.

Đoàn xe của quân cảnh Nga ở thành phố Kobane, Syria

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, vụ việc xảy ra khi đội tuần tra chung Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trinh sát tuyến đường dài khoảng 1,5 km ở phía Tây của một thị trấn thuộc thành phố Kobane của tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria.

Ba quân nhân đã ở trong xe vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Họ bị thương nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng, Bộ này cho biết thêm. Chiếc xe cũng bị hư hại do vụ nổ.

Trước đó, vào ngày 22-10, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký kết một biên bản ghi nhớ, trong đó nêu chi tiết các điều kiện để lực lượng người Kurd rút khỏi dải đất dài 30 km ở phần lãnh thổ phía Nam biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Sau đó, các lực lượng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành tuần tra chung để đảm bảo thỏa thuận được thực thi.

Kobane, tên chính thức là Ayn al-Arab, nằm ngay phía Nam biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Binh sĩ Mỹ đã rời khỏi các căn cứ gần Kobane sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” chống lại lực lượng người Kurd mà Ankara coi là tổ chức khủng bố. Sau khi đàm phán với người Kurd, quân đội Syria đã tiến vào thành phố này.