Quái chiêu lừa mua hàng bằng tiền giả để lấy tiền thật

ANTĐ - Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tình trạng tàng trữ, lưu hành và tiêu thụ tiền giả đã và đang diễn ra nhiều địa phương gây lo lắng cho nhân dân, đặc biệt là người dân ở những vùng nông thôn.
Quái chiêu lừa mua hàng bằng tiền giả để lấy tiền thật ảnh 1
Đấu tranh với đối tượng Quốc

Việc phát hiện, đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng vận chuyển, lưu hành, tàng trữ lưu hành tiền giả là trách nhiệm không chỉ của lực lượng công an là rất cần sự cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm của nhân dân.

CAH Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quốc, SN 1977, trú thôn Cẩm Vân, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ tiền giả.

Trước đó, theo thông tin của nhân dân, vào khoảng 19h ngày 5-6, dọc đường liên xã của xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, có 2 đối tượng là nam giới, tuổi từ 20 đến 30 đi 2 xe máy vào các tiệm tạp hóa dọc đường để mua thuốc lá  hiệu con ngựa với tiền mệnh giá 200.000 đồng tiền giấy Poolyme để nhận tiền thối lại 180.000 đồng. Với thủ đoạn này, chỉ trong 1 buổi tối, các đối tượng này đã dùng tiền giả mua bán để đổi lại tiền thật đối với 9 nạn nhân là chủ các tiệm tạp hóa ven đường với số tiền trên 2 triệu đồng. 

Tại quán chị Trần Thị Hoa, 1 đối tượng đã dùng thủ đoạn này để mua thuốc và nhận tiền thừa trà lại. Do trời tối, hơn nữa lại không phân biệt được tiền giả tiền thật nên chị Hoa đã bán thuốc cho ông khách lạ đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, ngay sau khi người đàn ông đó đã đi, một người hàng xóm của chị Hoa cũng bán tạp hóa vừa bán xong thuốc lá cho một khách lạ khác trước đó đã phát hiện tiền 200.000 đ mà người khách lạ mua là tiền giả và báo cho chị Hoa biết. Sau khi xem kỹ 2 đồng tiền mệnh giá 200.000 đ mà chị Hoa và người hàng xóm vừa có được do bán thuốc lá là tiền giả thì mới hốt hoảng vì cả 2 ông khách đã đi khỏi quán. Rất may, do tình cờ, chị Hoa đã để ý và nhớ rõ biển số xe của ông khách lạ nên đã tri hô mọi người đuổi theo để bắt.

Chị Trần Thị Hoa – người dân thôn 1 xã Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam kể lại: "Lúc đó hơn 7h có một thanh niên mua một gói thuốc và đưa tờ 200.000 đồng, tôi cũng bán bình thường như mọi người, xong rồi tôi quay vào thì có anh Tuấn bên nhà hỏi có người mua gói thuốc đưa tiền 200.000đ phải không, tôi nói là có thì anh Tuấn bảo đó là tiền giả; lúc này thử lại mới biết là tiền giả và bắt đầu đuổi theo người khách. Trước đó tôi có nhìn và nhớ biển số xe và ghi lại cho mọi người đuổi theo tìm".

Đối tượng Nguyễn văn Quốc và tang vật

Anh Huỳnh Công, người dân thôn 1 xã Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam cho biết thêm: "Khi bán thuốc xong, tôi lấy tờ 200.000 đ ra vò miết, đồng tiền của tôi mau bung ra còn đồng tiền mới này nhàu và lâu bung ra, thế tôi mới nghi và qua hỏi chị Hoa, lúc này cả 2 xem lại đồng tiền mới xác định là tiền giả và đuổi theo."

Tuy nhiên do trời tối nên cả 2 đối tượng đã tẩu thoát. Với thông tin từ người dân, lực lượng công an huyện Thăng Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, truy xét. Qua gần một tháng lần theo dấu vết tội phạm, đối tượng vận chuyển, lưu hành, tiêu thụ tiền giả đã bị phát hiện là Nguyễn Văn Quốc. Tang vật thu giữ là một xe máy BKS: 92 F1 – 042.24, đúng như biển số xe chị Hoa cung cấp và 1.800.000 tiền giả mệnh giá 200.000 đ.

Đồng chí Phan Đức Thông, phó trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết: "Đối tượng này rất ma mãnh, không nhận tội, công tác đấu tranh của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi phải thu thập đầy đủ chứng cứ và cả việc nhận dạng của người bị hại mới buộc đối tượng nhận tội."

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Quốc đã khai nhận từ tháng 3-2011 đến nay đã thực hiện trót lọt 3 vụ tàng trữ, vận chuyến, lưu hành tiền giả với tổng số tiền là 48.000.000đ. Đối tượng khai nhận đã ra cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn mua tiền giả với mệnh giá 100.000đ và 200.000đ để về tiêu thụ với thủ đoạn vào các hiệu tạp hóa vào thời điểm buổi tối để mua thuốc sau đó nhận tiền thật thối lại. Địa bàn đối tượng hoạt động là Đà Nẵng, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình. Hiện 1 đối tượng nghi là đồng bọn đang lẩn trốn. Nhân đây Công an huyện Thăng Bình cũng thông báo ai là người bị hại của hành vi tiêu thụ tiền giả xin liên hệ với Công an huyện. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.