“Quả bóng” trách nhiệm được “đá” lên quận!

(ANTĐ) - Mỗi năm, thành phố phát sinh hàng trăm vụ khiếu kiện, tranh chấp liên quan tới việc mở cửa sổ trái phép sang nhà hàng xóm. Tình trạng này khá phổ biến một phần bởi người dân thiếu kiến thức pháp luật hoặc biết mà cố tình vi phạm, phần khác là do chính quyền quản lý lỏng lẻo, xử lý thiếu kiên quyết. Vụ việc khiếu kiện liên quan tới mở cửa sổ sai phép xây dựng tại địa chỉ 52 Lý Quốc Sư là một ví dụ.

Vụ mở cửa sổ sai phép tại phường Hàng Trống:

“Quả bóng” trách nhiệm được “đá” lên quận!

(ANTĐ) - Mỗi năm, thành phố phát sinh hàng trăm vụ khiếu kiện, tranh chấp liên quan tới việc mở cửa sổ trái phép sang nhà hàng xóm. Tình trạng này khá phổ biến một phần bởi người dân thiếu kiến thức pháp luật hoặc biết mà cố tình vi phạm, phần khác là do chính quyền quản lý lỏng lẻo, xử lý thiếu kiên quyết. Vụ việc khiếu kiện liên quan tới mở cửa sổ sai phép xây dựng tại địa chỉ 52 Lý Quốc Sư là một ví dụ.

Trong Giấy phép xây dựng do UBND quận Hoàn Kiếm cấp cho chủ công trình tại địa chỉ số 52 Lý Quốc Sư nêu rõ, “chủ đầu tư xây dựng trên tường riêng, tường chung phải giữ nguyên, không mở cửa sổ, đua các chi tiết kiến trúc sang không gian nhà bên”. Tuy nhiên, theo các hộ dân sống trong khu vực, trong quá trình thi công thực tế, chủ công trình tại 52 Lý Quốc Sư đã vi phạm giấy phép xây dựng được cấp, mở cửa sổ sang không gian nhà bên, nhìn trực tiếp vào gia đình hàng xóm; nâng độ rộng của cửa tầng 1 từ 0,8m thành 1,3m sang ngõ đi chung của phố Ấu Triệu. Bức xúc trước sai phạm của chủ công trình, các hộ dân đã kịp thời trình báo sự việc tới UBND phường Hàng Trống.

Mở cửa sổ trái phép tại số nhà 52 Lý Quốc Sư
Mở cửa sổ trái phép tại số nhà 52 Lý Quốc Sư

Về vụ việc mở cửa sổ trái với giấy phép xây dựng của chủ công trình 52 Lý Quốc Sư, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm, ông Trương Minh Hải khẳng định, việc tự ý thi công không đúng với giấy phép xây dựng đã cấp (gồm bản vẽ kèm theo) của chủ công trình là sai quy định. “Đề nghị UBND phường Hàng Trống đình chỉ việc thi công xây dựng sai phép tại địa chỉ 52 Lý Quốc Sư, chờ các cơ quan xem xét giải quyết xong các vấn đề có liên quan” - ông Trương Minh Hải nêu rõ.

Theo các chuyên gia về xây dựng, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về việc mở cửa ra vào, cửa sổ, cửa thông hơi quy định: Từ tầng 2 trở lên không được mở cửa ra vào, cửa sổ, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m. Khi cần mở cửa phải có biện pháp tránh tầm nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh. Căn cứ quy định này, việc hàng xóm mở thêm cửa sổ trông thẳng sang nhà hàng xóm gây bất tiện cho sinh hoạt gia đình thì việc không đồng ý cho mở là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi có “tư vấn” của UBND quận, UBND phường Hàng Trống đã có Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 22-7-2008 đình chỉ thi công xây dựng tại địa chỉ 52 Lý Quốc Sư. Văn bản này nêu rõ, chủ đầu tư công trình đã xây dựng sai phép. Cụ thể, chủ đầu tư đã mở rộng cửa sổ và cửa đi ở tầng 1 ra ngõ đi chung; chuyển đổi vị trí cửa sổ và cửa đi tại tầng 1, vi phạm điều 10 - Luật Xây dựng. UBND phường yêu cầu chủ đầu tư phải tự giác khắc phục các hạng mục xây dựng sai phép nêu trên trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ đầu tư không tự giác khắc phục thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Tuy nhiên, cho tới sáng qua, 28-7, quá 3 ngày so với hạn định, các sai phạm trên không những không được khắc phục mà chủ công trình đã hoàn thiện thêm các hạng mục này. Các hộ dân trong khu vực lo ngại và đặt câu hỏi: “Hiệu lực pháp lý trong quyết định của UBND phường ở đâu? Liệu UBND phường có cưỡng chế các vi phạm hay chỉ ra quyết định làm vì?”. Về vấn đề này, ông Đặng Đình Bằng - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Trống cho biết, UBND phường có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ thi công song trong trường hợp chủ công trình không tự giác khắc phục vi phạm cần phải cưỡng chế thì thẩm quyền ra quyết định lại thuộc... UBND quận Hoàn Kiếm. Ông Đặng Đình Bằng nói: “Tôi đã báo cáo và đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND quận...”. Rõ ràng, với cách trả lời của vị Phó Chủ tịch phụ trách về trật tự đô thị của phường sở tại thì xem ra “quả bóng” trách nhiệm tới đây lại được “đá” trở lại UBND quận.

Vũ Anh