Phường Trung Tự- Đống Đa: Hàng chục hộ dân ngỡ ngàng khi lọt vào quy hoạch Đại học Y Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần 100 hộ dân thuộc tổ dân phố số 13 phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội đã hàng chục năm nay sống trong cảnh có nhà nhưng không làm được “sổ đỏ”. Vừa qua, các hộ dân này còn thêm nỗi lo khi nhà mình bỗng… lọt vào quy hoạch trường Đại học Y Hà Nội.

Quy hoạch trường gồm cả 100 hộ dân bên cạnh

Cuối tháng 8/2022, các hộ dân sinh sống tại tổ dân phố (TDP) số 13 nhận được thông báo của UBND phường Trung Tự về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của Trường Đại học Y Hà Nội. Dù vậy, các hộ dân đều không đồng tình với hình thức lấy ý kiến này vì nơi họ ở thuộc ngõ hồ Hố Mẻ, còn trường Đại học Y là địa chỉ số 1, phố Tôn Thất Tùng. Hai bên ngăn cách bởi hàng rào và có lối đi riêng.

Được biết, vào tháng 4/2021, trong một văn bản gửi tới Sở Quy hoạch Hà Nội, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, lý do cần thiết của việc lập quy hoạch bắt nguồn từ cơ sở vật chất của trường được xây dựng mới và đưa vào sử dụng vào khoảng các năm 1974-1984; 1998-2001 và gần đây nhất là công trình Ký túc xá sinh viên vào năm 2010.

Quá trình hoạt động và phát triển, cơ sở hạ tầng của trường chưa tương xứng với chức năng nhiệm vụ được giao về đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành khám chữa bệnh. Quy mô đào tạo của trường từ 4.100 sinh viên giờ nâng lên 10.000 sinh viên và cần môi trường học thuật sáng tạo và hội nhập quốc tế…

Nhiều hộ dân ở TDP 13, giáp với trường Đại học Y Hà Nội đang rất lo lắng vì nhà mình bỗng nhiên lọt vào quy hoạch của trường bên cạnh

Nhiều hộ dân ở TDP 13, giáp với trường Đại học Y Hà Nội đang rất lo lắng vì nhà mình bỗng nhiên lọt vào quy hoạch của trường bên cạnh

Đại diện các hộ dân thuộc TDP số 13, Trung Tự đều cho rằng, việc trường Đại học Y lập quy hoạch để phát triển là điều bình thường. Nhưng khác thường ở chỗ trong tài liệu quy hoạch của Đại học Y Hà Nội lại đưa cả TDP số 13 vào diện tích quản lý của trường, thuộc các khu đất kí hiệu: BS.01, BS.03, DTHT-05C…Cũng bởi lý do này mà hàng chục năm nay, các hộ dân ở TDP số 13 không thể làm được “sổ đỏ”.

Về lịch sử, nơi đây từng là các TDP số 63, 21 và 97 thuộc tập thể Công ty Cung ứng vật tư vận tải, đơn vị chủ quản là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Sau này, hai TDP số 44 và 52 đổi tên và sáp nhập vào thành TDP 13 như hiện tại. Các hộ dân sinh sống ở TDP 13 phần lớn là người lao động của Công ty Cung ứng vật tư vận tải.

Các hộ dân ở TDP 13, Trung Tự cách trường Đại học Y Hà Nội một con ngõ đi

Các hộ dân ở TDP 13, Trung Tự cách trường Đại học Y Hà Nội một con ngõ đi

Trong tài liệu phục vụ công tác quy hoạch, trường Đại học Y Hà Nội vẫn cho rằng: “Khu dân cư phía Nam khu đất (tiếp giáp với hồ Hố Mẻ và khu không quân) được hình thành từ các lán trại cho công nhân của các công ty xây dựng trong quá trình thi công công trình của trường từ những năm 1961 đến 1984.

Các công ty xây dựng sau khi thi công xong các công trình của trường, tiếp tục sử dụng, quản lý các khu lán trại. Trải qua các thời kỳ, đến nay các hộ dân tại khu vực này đã xây dựng các công trình nhà ở kiên cố bằng khung bê tông cốt thép, cao từ 1 đến 5 tầng. Khu đất nằm ngoài hàng rào của trường và có lối đi riêng từ đường Tôn Thất Tùng…”.

Cần làm rõ để tránh lo lắng cho cư dân

Ngày 26/10/2021, trong văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội gửi trường Đại học Y Hà Nội thể hiện tổng diện tích đất của nhà trường khoảng 10,7ha: “Khu đất nêu trên (khu đất 10,7ha- PV) có vị trí phía Tây giáp phố Tôn Thất Tùng, phía Bắc giáp Khu tập thể Khương Thượng, phía Đông Bắc giáp đường ven sông Lừ, phía Nam giáp hồ Hồ Mẻ và một số cơ quan, đơn vị”.

Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Đặng Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Trực, quận Đống Đa cho biết, ngày 24/9/2022, phường nhận được đơn thư của người dân tại TDP số 13 phường Trung Tự. Sau đó, UBND phường đã có văn bản gửi trường Đại học Y đề nghị cung cấp thông tin và trả lời phường về những nội dung người dân kiến nghị.

Ngày 30/9, trường Đại học Y Hà Nội đã có văn bản gửi UBND phường Trung Tự và đại diện các hộ dân TDP số 13.

Cũng theo ông Chính, về phía các hộ dân ở TDP số 13, khi được đề nghị cung cấp các giấy tờ liên quan đến căn nhà đang sinh sống thì phần lớn không có hồ sơ giấy tờ gì ngoài giấy tờ được phân nhà của Công ty cung ứng vật tư Vận tải (nay là Công ty Kinh doanh vận tải và xây dựng).

Trong khi đó, phía trường Đại học Y Hà Nội đã cung cấp được toàn bộ văn bản, từ nguồn gốc đất trên bản đồ địa chính năm 1964 và năm 1987… thể hiện, khu đất này thuộc đất của trường. Nhưng đến hiện tại, trường Đại học Y Hà Nội cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất đang sử dụng mà mới chỉ có giấy chứng nhận tài sản, liệt kê các tài sản trên đất ở từng khu vực...

Chia sẻ thông tin về việc lấy ý kiến cư dân về quy hoạch trường Đại học Y Hà Nội, ông Chính cho biết thêm, theo luật Quy hoạch thì phường tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch trường Đại học Y Hà Nội.

“Chúng tôi thông tin, thông báo đến người dân các khu vực xung quanh là ngày này tổ chức niêm yết công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch trường Đại học Y Hà Nội, thời gian công khai từ ngày 26/8 đến 29/9”- lãnh đạo phường Trung Tự cho hay.