“Phương Đông 2014” cuộc phô diễn chứng tỏ sức mạnh quân đội Nga

ANTĐ - Cuộc tập trận này diễn ra tại hơn 20 thao trường trên bộ, trên biển và trên không của quân khu miền Đông, từ Anadyr đến Vladivostok. Thành phần tham gia tổng cộng có hơn 155 nghìn quân, hơn 8.000 vũ khí quân sự các loại, 85 tàu chiến, 650 lượt máy bay.

Diễn tập “Phương Đông 2014” đã hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ thị của tổng thống Putin đề ra ngày 11-9-2014.

Bộ trưởng quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu ngày 22-10-2014 cho biết, diễn tập chỉ huy tham mưu chiến lược mang tên “Phương Đông 2014” đã hoàn thành nhiệm vụ mà tổng thống Putin đề ra. Đây cũng là lời tuyên bố với cộng đồng quốc tế về trình độ huấn luyện rất cao ở quân khu miền Đông và khả năng bảo đảm an ninh quân sự ở khu vực Viễn Đông của Nga.

Theo tin từ trang web của Bộ quốc phòng Nga, tại cuộc họp Bộ quốc phòng cùng ngày, Bộ trưởng Shoigu đã nói, cuộc diễn tập này là hoạt động huấn luyện tác chiến với quy mô lớn nhất, ý nghĩa quan trọng nhất của quân đội Nga trong năm nay.

Đợt diễn tập này theo đuổi ba mục tiêu: Kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội ở khu vực có thể xảy ra nguy cơ khủng hoảng bao gồm cả Bắc cực; nghiên cứu cơ sở hạ tầng quân đội bảo đảm khả năng điều động bộ đội từ vùng sâu vùng xa; kiểm nghiệm tính hiệu quả của hệ thống chỉ huy nhóm tác chiến liên khu vực. 

Bộ trưởng Nga nói, khu vực Viễn Đông vô cùng rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh kế. Giả định diễn tập là trong điều kiện thời tiết phức tạp, lực lượng tác chiến phân tán, lại phải giải quyết vấn đề hợp đồng tác chiến giữa Bộ quốc phòng với các cơ quan tự trị địa phương và các ban ngành liên bang. Đầu tiên đã cho bộ đội tham gia vào giải quyết cuộc khủng hoảng và dập tắt xung đột vũ trang để bảo đảm an ninh cho khu vực.

  “Phương Đông 2014” cuộc phô diễn chứng tỏ sức mạnh quân đội Nga ảnh 1

Quân đội Nga phóng tên lửa Iskander trong cuộc diễn tập "Phương Đông 2014"

Ông nói, diễn tập để cơ quan chỉ huy và lực lượng hành động gia tăng phối hợp cũng như tự tin hơn, cho thấy gia tăng xu thế hiệp đồng giữa quân đội với cơ quan thực thi quyền lực liên bang. Ngoài ra, năng lực sẵn sàng và triển khai chiến đấu của bộ đội đã được nâng cao sau khi trang bị vũ khí mới. Trang bị thông tin và tự động hóa bảo đảm tính ổn định và cơ động cho cụm chiến đấu và các binh chủng hải quân.

Bộ trưởng Shoigu cũng chỉ ra rằng, diễn tập cũng bộc lộ một số vấn đề: Khu vực tổ chức diễn tập quá xa trung tâm, phải dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm, hơn nữa còn phải từng bước phát triển cơ sở hạ tầng quân sự ở miền Đông; cần tăng cường phòng không, đầu tiên phải dựa vào hệ thống tên lửa phòng không và máy bay tiêm kích mà bộ đội được trang bị; cần cải thiện lực lượng dự bị, giải quyết tốt hiệp đồng “tổng lực” giữa các ban ngành. Ngoài ra, phải hoàn thiện văn bản pháp luật và quy định trách nhiệm của công nhân khi tiếp nhận lệnh động viên.  

Diễn tập chỉ huy, tham mưu chiến lược “Phương Đông 2014” diễn ra từ ngày 19-9 đến ngày 25-9 tại khu vực Viễn Đông, với sự tham gia của quân khu miền Đông, quân khu miền Tây, quân khu miền Trung và các cơ quan ban ngành liên bang.

Cuộc tập trận này diễn ra tại hơn 20 thao trường trên bộ, trên biển và trên không của quân khu miền Đông, từ Anadyr đến Vladivostok. Thành phần tham gia tổng cộng có hơn 155 nghìn quân, hơn 8.000 vũ khí quân sự các loại, 85 tàu chiến, 650 lượt máy bay.

Lực lượng vũ trang Nga được chia thành bốn quân khu lớn, cụ thể là quân khu Trung tâm, quân khu miền Đông, quân khu miền Tây và quân khu miền Nam, chịu trách nhiệm đối phó bốn hướng chiến lược của Nga. Khu vực đóng quân của Quân khu miền Đông có diện tích 700km2, tương đương 41% diện tích nước Nga, là quân khu lớn nhất trong bốn quân khu, trụ sở Bộ tư lệnh đặt tại Khabarovsk.