Phường cho xây nhà trái phép, quận cưỡng chế!

(ANTĐ) -  Nhà ở của trên 50 hộ dân tại ngách 233/24 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng đã bị UBND quận Cầu Giấy cưỡng chế, phá dỡ, dù đã được lãnh đạo phường cho phép...

Phường cho xây nhà trái phép, quận cưỡng chế!

(ANTĐ) -  Nhà ở của trên 50 hộ dân tại ngách 233/24 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng đã bị UBND quận Cầu Giấy cưỡng chế, phá dỡ, dù đã được lãnh đạo phường cho phép...

Sự việc xảy ra từ cuối tháng 9-2003 mà nguyên nhân là do lãnh đạo phường Dịch Vọng (nay là phường Dịch Vọng Hậu) đã “tạo điều kiện” cho dân xây nhà trên đất nông nghiệp. Hậu quả là hàng trăm con người rơi vào cảnh mất nhà do đã sai cùng việc làm sai trái của lãnh đạo phường.

Người dân bỗng chốc mất nhà...

Người dân bỗng chốc mất nhà...

Người dân bỗng chốc mất nhà...

Khu đất trên nằm sau tòa nhà HITC thuộc thôn Hậu, phường Dịch Vọng, có nguồn gốc là đất canh tác do HTX quản lý. Do có sự “tiếp  tay” của chính quyền phường nên từ năm 1989 nhiều ngôi nhà kiên cố đã được xây dựng trên diện tích đất này. Đến thời điểm trước khi cưỡng chế đã có nhiều hộ dân  có đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được UBND phường Dịch Vọng đóng dấu và có chữ ký của ông Lê Quang Khải - Phó Chủ tịch UBND phường lúc đó. Trong số hơn 50 hộ dân có công trình xây dựng bị cưỡng chế thì có tới 25 hộ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (xây nhà để ở hoặc cho thuê), số hộ còn lại mua bán, chuyển nhượng nhà trên diện tích đất được giao.

Có mặt tại khu đất trên một ngày giữa tháng 5-2007, gần 4 năm sau thời điểm UBND quận Cầu Giấy tiến hành cưỡng chế, cảnh tượng dễ nhận thấy là sự hoang tàn, đổ nát tại nơi này. Phế thải xây dựng, gạch vữa đổ ngổn ngang, một số ngôi nhà tạm được xây dựng trên nền đất cũ. Ông Lâm Đình Thắng ở số nhà 35 bức xúc: “Mấy chục năm qua chúng tôi luôn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động quyên góp của phường để xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bê tông, hệ thống thoát nước, cấp nước, mọi người được đăng ký tạm trú, tham gia tổ dân phố… Thế nhưng trong khi  các gia đình đang sống yên ổn, quận đã ồ ạt cưỡng chế khiến hàng trăm con người  rơi vào cảnh không nhà. Khổ nhất là những hộ  ở xa đến đã dồn hết tài sản mua đất, dựng nhà tại đây để rồi tay trắng. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng trả lại phần đất đã thu hồi, cho phép người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất”…

Lỗi tại ai?

Mọi sai phạm được làm rõ khi ngày 12-9-2003, UBND quận Cầu Giấy ra Quyết định số 1080 bãi bỏ việc xác nhận của cá nhân, tổ chức thuộc UBND phường Dịch Vọng đối với các giấy tờ có liên quan  tới việc mua bán, chuyển nhượng , đăng ký quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trái pháp luật trên đất nông nghiệp sau tòa nhà HITC thuộc thôn Hậu, phường Dịch Vọng. Ngày 26-12-2003, UBND quận Cầu Giấy lại có Quyết định 1904 thu hồi 11.248m2 đất vi phạm Luật Đất đai thuộc phường Dịch Vọng. Cùng với  những quyết định này, ông Lê Quang Khải – người trực tiếp ký  những bản kê khai  và xác nhận quyền chuyển nhượng nhà đất  đã bị cách chức.

Theo ông  Đào Trung Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu: “Sau khi UBND quận ra quyết định cưỡng chế việc xây dựng trái phép trên đất canh tác đã có khoảng 20 hộ tái vi phạm trước thời điểm ngày 1-4-2005. Quan điểm của UBND phường là giữ nguyên hiện trạng, xử lý nghiêm những vi phạm mới phát sinh, đề nghị  Ban QLDA quận  sớm triển khai dự án xây dựng trường  THCS Dịch Vọng Hậu tại  đây” .

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Lễ – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: “Khu đất này nằm trong quy hoạch xây dựng trường học. Hiện UBND quận đang có văn bản trình thành phố ra quyết định thu hồi đất.  Với các hộ mua bán, chuyển nhượng nhà, đất, đã sử dụng đất… nếu có đủ hồ sơ pháp lý sẽ được xem xét, đền bù theo quy định của chính sách GPMB ”.

Cán bộ làm sai phải bị kỷ luật là điều tất nhiên, nhưng số phận của gần 300 con người “trót tin ” vào chính quyền phường rồi sẽ ra sao? Trước khi dự án xây dựng trường THCS Dịch Vọng Hậu được triển khai, đề nghị  UBND quận Cầu Giấy và các ban, ngành liên quan cần sớm xem xét cụ thể từng trường hợp để có biện pháp giải quyết hợp tình hợp lý, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Quốc Hoàn