Phục hồi cây đa Tân Trào: Khó thành công

(ANTĐ) - Đó là nhận xét của nhiều chuyên gia và đại diện các cơ quan tham dự Hội nghị đánh giá kết quả chăm sóc và phục hồi sinh trưởng cây đa Tân Trào, ngày 2-7, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Như vậy, sau hơn một năm (từ 23-5-2008 đến 25-6-2009) thực hiện phương án phục hồi theo phương án của Công ty cổ phần Thanh Hà, cây đa Tân Trào chỉ có thể kéo dài sự sống và phần nào hạn chế tốc độ suy thoái của cây.

Phục hồi cây đa Tân Trào: Khó thành công

(ANTĐ) - Đó là nhận xét của nhiều chuyên gia và đại diện các cơ quan tham dự Hội nghị đánh giá kết quả chăm sóc và phục hồi sinh trưởng cây đa Tân Trào, ngày 2-7, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Như vậy, sau hơn một năm (từ 23-5-2008 đến 25-6-2009) thực hiện phương án phục hồi theo phương án của Công ty cổ phần Thanh Hà, cây đa Tân Trào chỉ có thể kéo dài sự sống và phần nào hạn chế tốc độ suy thoái của cây.

Ông Nguyễn Công Nông - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang, đánh giá: Sau 32 lần chăm sóc với 51.900 lít dung dịch phun và 12.470 gói chế phẩm sinh học, theo phương án và biện pháp kỹ thuật của Công ty cổ phần Thanh Hà, sự sinh trưởng của cây đa chỉ được duy trì cục bộ tại một bộ phận thân, rễ và cành cây.

Cụ thể, phần thân cây có 12 nhánh rễ (tạo thành thân cây) vỏ còn nhựa. 51 nhánh cây còn lại đã có biểu hiện bị chết khô - vỏ cây bị khô và có nhiều cây nấm, mộc nhĩ, địa y. Cây đa hiện còn hai cành, song chỉ có cành số 1 duy trì được sinh trưởng với 20 cành non và 3 chồi mới mọc. Cành số 2 có biểu hiện đang chết dần. Ông Nông nhấn mạnh rằng khả năng phục hồi sinh trưởng của cây đa Tân Trào đến nay khó thành công vì cây đã tồn tại trên 300 năm và đang biểu hiện già cỗi, suy thoái theo quy luật sinh tồn.

Được biết, song song với phương án chăm sóc và phục hồi sinh trưởng cây đa của Công ty cổ phần Thanh Hà, các chuyên gia đã tiến hành trồng thêm 3 cây đa nhỏ cùng loài trên cây đa chính và 6 cây đa mới xung quanh cây đa chính. Theo ông Nông, việc trồng thêm các cây đa mới góp phần tạo cảnh quan môi trường thích hợp để sớm thay thế nếu cây đa Tân Trào cũ bị chết hoàn toàn.

(Theo TTXVN)