- Bắt nhóm đối tượng khai thác gỗ rừng trái phép trong khu bảo tồn
- Cả trăm héc ta rừng tự nhiên bị xóa sổ
- Kỳ lạ cách giữ rừng: Chặt 1 cây đền 1 con bò
Theo đó, ông So Bếp (huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ) bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì đã ký xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân dù biết các tiểu khu 83 và 90 là đất có rừng, không phải đất khai hoang.
Tiếp đó, kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Đức (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân) vì đã lập khống 7 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời xác nhận không đúng nguồn gốc đất, cấp đất không đúng đối tượng được cấp giấy chứng nhận.

Nhiều hecta rừng bị đốn hạ ở các tiểu khu 83, 90 thuộc xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân
Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý nghiêm đối với ông Cao Thanh Lương (Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đồng Xuân) đã cùng với một số cán bộ xã Phú Mỡ và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, lập khống 7 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận không đúng nguồn gốc đất, không đúng đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu UBND huyện Đồng Xuân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 126,36ha trong Tiểu khu 83, 90 được Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân giao cho UBND xã Phú Mỡ quản lý; cố ý làm trái quy định pháp luật về đất đai.
Đồng thời, yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm nghiêm khắc đối với ông Đặng Văn Trọng (huyện Ủy viên, Phó ban tổ chức Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân nhiệm kỳ 2011-2016).

Trước đó, 108 ha rừng phòng hộ tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân bị đốn trụi chỉ trong vòng hai tuần (từ ngày 24/4 - 6/5) do các quyết định sai phạm bởi các cán bộ trên. Sau khi điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Xuân Trình (40 tuổi, ngụ xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân).