Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang dễ bị các biến chứng thai sản

ANTĐ - Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang dễ bị các biến chứng thai sản như tiểu đường, sinh non và tiền sản giật.

Theo một nghiên cứu mới được đăng trực tuyến trên tờ British Medical Journal thì phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang (BTĐN) dễ bị các vấn đề liên quan tới thai sản cho dù là người đó có phải điều trị vô sinh hay không.

Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Karolinska và bệnh viện Đại học Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển đã trình bày nghiên cứu về các kết quả thai sản bất lợi ở phụ nữ mắc bệnh này có tính đến các đặc trưng của mẹ và việc điều trị vô sinh.

Họ đã nghiên cứu dữ liệu toàn nước Thụy Điển gồm 3.787 ca sinh nở của phụ nữ bị hội chứng BTĐN và 1.191.336 ca sinh nở của phụ nữ không bị bệnh

Các nhà khoa học đã đánh giá nguy cơ bị các biến chứng thai sản như tiểu đường, tiền sản giật, sinh non, thai chết lưu, tử vong sơ sinh và trẻ sơ sinh có sức khỏe yếu, có tính tới các đặc điểm của người mẹ (chỉ số khối cơ thể và tuổi), các yếu tố kinh tế - xã hội và việc điều trị vô sinh cũng như thụ tinh ống nghiệm.

Phân tích các kết quả cho thấy phụ nữ được chẩn đoán hội chứng BTĐN thường béo phì và thường sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hơn phụ nữ không bị bệnh.

Phụ nữ bị hội chứng BTĐN tăng 45% nguy cơ bị tiền sản giật và tăng gấp 2 lần nguy cơ sinh non hoặc bị tiểu đường trong khi mang thai. Trẻ em được sinh ra bởi những bà mẹ bị hội chứng BTĐN dễ to hơn so với tuổi thai và dễ bị ngạt trong lúc sinh.

Tính chung, các nhà nghiên cứu thấy rằng phụ nữ có chẩn đoán hội chứng BTĐN liên quan với tăng nguy cơ bị các kết quả thai nghén bất lợi .