Phụ nữ Iran tập làm ninja

ANTĐ - Hàng ngàn phụ nữ Iran đang theo học khóa huấn luyện trở thành ninja, giống như các chiến binh Nhật bản cổ xưa. 

Khoảng 3.500 phụ nữ Iran đã thay đổi trang phục truyền thống để trở nên phù hợp với những hoạt động như trèo tường, đá cao chân, ném phi tiêu… Khóa học này là một phần trong cuộc cách mạng của các phụ nữ hồi giáo tại đất nước này.

Những quan niệm về việc phái yếu luôn phải phụ thuộc vào đàn ông vô tình khiến những người phụ nữ Iran trở nên yếu đuối hơn. Thực tế họ là một tập thể mạnh mẽ với những cá nhân quyết đoán trong vẻ ngoài e lệ sau tấm khăn trùm đầu.

Phụ nữ Iran luôn nổi tiếng là những người đi tiên phong. Hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên chinh phục đỉnh Everest cũng là những người Iran. Năm 2004, một nhóm phụ nữ nước này thành lập đội bóng bầu dục và nhanh chóng phát triển tới 1000 thành viên. Và đến nay ngày càng nhiều phụ nữ Iran tham gia các hoạt động nhằm giành quyền bình đẳng tại đất nước có tới 42% phái yếu không có việc làm.

Dưới đây là một buổi tập luyện của các nữ ninja tại quốc gia Trung Đông: