Phụ nữ Công an Thủ đô đã góp phần vào chiến công chung của Công an thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đó là ghi nhận của Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Sơ kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; trong đó có vị trí của Hội phụ nữ CATP, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung ấy để Hội ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu chúc mừng Hội phụ nữ CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" đã trở thành biểu tượng cao đẹp. 90 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu đồng lòng, chung sức vượt lên mọi vất vả, hy sinh, nỗ lực cố gắng, giành được nhiều chiến công, thành tích rất đáng trân trọng, tự hào trong chiến đấu, lao động, học tập và xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay, trong đó có sự đóng góp quan trọng qua các thời kỳ của phụ nữ CAND nói chung, phụ nữ CATP Hà Nội nói riêng.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng quà cho lãnh đạo Hội Phụ nữ CATP Hà Nội qua các thời kỳ

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng quà cho lãnh đạo Hội Phụ nữ CATP Hà Nội qua các thời kỳ

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cũng nêu rõ, trong thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra cho toàn lực lượng Công an Thủ đô nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đạt được, vượt lên khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong đó Hội Phụ nữ và chị em hội viên các cấp đóng vai trò rất quan trọng.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội phụ nữ CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội phụ nữ CATP Hà Nội

Do đó các cấp hội trong Hội phụ nữ CATP cần tập trung vào một số trọng tâm công tác như nắm vững và thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thành phố Hà Nội về lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh nội vụ, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, cải tiến lề lối làm việc; nâng cao văn hóa ứng xử trong quan hệ tiếp xúc với nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nói chung, phụ nữ Công an Thủ đô nói riêng gần gũi, thân thiện - vì nhân dân phục vụ.

Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Hiền Thúy, Ủy viên Thường vụ , Chánh văn phòng Hội LHPN TP Hà Nội tặng kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân

Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Hiền Thúy, Ủy viên Thường vụ , Chánh văn phòng Hội LHPN TP Hà Nội tặng kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đồng thời đề nghị các cấp hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ gắn với công tác hội và phong trào phụ nữ của CATP...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

“Đại diện cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của phụ nữ và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm tạo điều kiện cho công tác Hội phát triển; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ nữ; coi yếu tố nữ là một trong những yếu tố ưu tiên khi xét quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nữ; tạo nguồn cán bộ nữ có chất lượng giới thiệu tham gia cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới” - Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị.