Philippines tuyên bố cách đối phó với Trung Quốc

Philippines tuyên bố cách đối phó với Trung Quốc

ANTD.VN - Trong một bài thuyết giảng ngày 26-8 tại Đại học Luật Philippines ở Diliman, thành phố Quezon, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio cho biết, Philippines sẽ có biện pháp đối phó nếu Trung Quốc tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về Biển Đông và hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.
NATO yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết vụ kiện "đường lưỡi bò"

NATO yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết vụ kiện "đường lưỡi bò"

ANTĐ - Đại tướng Petr Pavel, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ trích việc Trung Quốc sẽ phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) về vụ kiện của Philippines ở Biển Đông, cho rằng Bắc Kinh có nguy cơ gây bất ổn khu vực. 
Bạo lực lan rộng ở miền Đông Ukraine

Bạo lực lan rộng ở miền Đông Ukraine

ANTĐ - Những người biểu tình tại các thành phố miền Đông Ukraine ngày 14-4 vẫn không chịu lùi bước và phớt lờ thời hạn mà chính phủ đưa ra. Trong khi đó Tổng thống bị lật đổ Yanukovych cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau chính biến Ukraine.

Bà Yingluck không từ chức, phe đối lập đòi bắt Thủ tướng

Bà Yingluck không từ chức, phe đối lập đòi bắt Thủ tướng

ANTĐ - Tối 10-12, lãnh đạo biểu tình ở Thái Lan Suthep Thaugsuban tuyên bố các thành viên gia đình Shinawatra sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của lực lượng biểu tình chống chính phủ, sau khi thời hạn chót của ông đối với chính phủ đã qua.
Phớt lờ phương Tây, Nga tiếp tục cung cấp tên lửa cho Syria

Phớt lờ phương Tây, Nga tiếp tục cung cấp tên lửa cho Syria

ANTĐ - Ngày 28-5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ cung cấp một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho chính phủ Syria bất chấp sự phản đối của phương Tây vì nước này cho rằng, nó sẽ giúp làm nhụt chí “những cái đầu nóng” ủng hộ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc nội chiến tại Syria.
Mexico bắt giữ cảnh sát bắn vào xe đại sứ quán Mỹ

Mexico bắt giữ cảnh sát bắn vào xe đại sứ quán Mỹ

ANTĐ - Một thẩm phán Mexico đã ra lệnh tạm giam 30 ngày đối với 12 cảnh sát liên bang vì bị cáo buộc xả súng vào xe của đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Mexico City hồi tuần trước. Những người này sẽ bị điều tra các cáo buộc trong đó có cả âm mưu giết người và lạm dụng quyền lực.