Phớt lờ phương Tây, Nga tiếp tục cung cấp tên lửa cho Syria

ANTĐ - Ngày 28-5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ cung cấp một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho chính phủ Syria bất chấp sự phản đối của phương Tây vì nước này cho rằng, nó sẽ giúp làm nhụt chí “những cái đầu nóng” ủng hộ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc nội chiến tại Syria.

Quyết định của Nga là sự trả đũa cho việc Liên minh châu Âu vừa dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí áp đặt đối với phe đối lập Syria mà ông Ryabkov cho là một hành động “đổ dầu vào lửa” vì cho rằng việc này sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế về Syria.

“Chúng tôi cho rằng việc cung cấp này là một yếu tố đem lại sự ổn định và biện pháp này là một trong nhiều cách giúp kiềm chế một số cái đầu nóng… muốn sử dụng kịch bản mà theo đó cuộc xung đột này có thể có sự tham gia của các lực lượng bên ngoài,” ông cho biết.

Tuyên bố của ông đã làm gia tăng sự phản đối của Mỹ, Pháp và Israel về kế hoạch bán các hệ thống tên lửa S-300 của Nga cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Các chuyên gia phương Tây cho rằng, hệ thống phòng không này có thể tăng cường đáng kể khả năng của Syria trong việc ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

Nga vẫn giữ nguyên quan điểm cung cấp tên lửa cho Syria, bất chấp chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Nga hồi đầu tháng này, trong đó ông đã đề nghị với Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt hợp đồng cung cấp này, và đưa ra cảnh báo về một cuộc trả đũa quân sự của Israel.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho biết: “Tôi có thể nói rằng những chuyến hàng này vẫn chưa lên đường. Tôi hy vọng chúng sẽ không được chuyển đi và, lạy chúa, nếu chúng đến Syria, thì chúng tôi sẽ biết phải làm gì.”

S-300 là hệ thống tên lửa phòng không được thiết kế để đánh chặn các máy bay và những loại tên lửa như Patriot mà NATO đã triển khai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Syria.