
Cán bộ cơ sở cùng CAH Gia Lâm thu gom vũ khí, công cụ hỗ trợ người dân giao nộp
Theo ghi nhận, đánh giá của cơ quan chức năng thành phố, trong năm 2013, huyện Gia Lâm là một trong những địa bàn xây dựng và phát huy tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 2,6%, tỷ lệ điều tra trọng án đạt trên 90%; các lực lượng chức năng, với chủ công là CAH, đã đấu tranh hiệu quả với nhiều loại tội phạm.
Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân đồng sức đồng lòng cùng tham gia bảo vệ ANTT, trong năm 2013, nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn trên 100 vụ phạm pháp; điều tra khám phá 87 vụ, 137 đối tượng phạm pháp hình sự, triệt phá 41 ổ nhóm với 101 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp; 35 ổ nhóm cờ bạc, mại dâm… Với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hòa giải 151/169 mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đáng chú ý, qua công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, người dân đã tự giao nộp nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Trên địa bàn huyện Gia Lâm duy trì hiệu quả hoạt động của 17 “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT”, với gần 600 hội viên. Nhiều mô hình đã và đang phát huy tác dụng tốt như “Tổ hòa giải 5 tốt” tại xã Văn Đức; “Dòng họ, dòng tộc tự quản về ANTT” ở các xã Dương Hà, Đình Xuyên; chuyên đề “ Vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội khu vực đường Phan Đăng Lưu” ở thị trấn Yên Viên; chuyên đề “Toàn dân tham gia quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT” tại các xã Đặng Xá, Đa Tốn, Bát Tràng… Những chuyên đề, kế hoạch, mô hình này đã phát huy tối đa sức mạnh người dân, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội địa bàn cửa ngõ Thủ đô.