Phong trào mạnh, hiệu quả cao
(ANTĐ) - “Một địa bàn không thể bình yên, một đơn vị không thể hoàn thành nhiệm vụ, khi mà ở đó, người dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ vẫn nặng về hình thức, thiếu hiệu quả.
Gần gũi người dân sẽ giúp mỗi cán bộ cơ sở nâng cao hiệu quả công tác |
Phát huy được sức mạnh của người dân thông qua phong trào bảo vệ ANTQ, đó là biện pháp hữu hiệu nhất để xây dựng thế trận bình yên ở mỗi địa bàn”, Đại tá Đinh Văn Toản - Trưởng CAQ Long Biên đặt vấn đề như thế tại buổi tọa đàm về “thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa đội ngũ bảo vệ dân phố, cán bộ tổ dân phố với lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT”, tổ chức ngày 2-6.
Nhận diện sự thiếu và yếu
Một con số thống kê của năm 2009 cho thấy, lực lượng bảo vệ dân phố - dân phòng quận Long Biên đã cung cấp gần 900 tin có liên quan đến ANTT cho lực lượng công an. Điển hình như thông tin của người tổ phó tổ bảo vệ dân phố số 3 phường Ngọc Lâm hồi tháng 6-2009, đã giúp lực lượng công an bắt ổ nhóm trộm cắp xe máy gồm 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng truy nã, thu hơn 10 xe máy.
Cũng trong thời gian này, đội ngũ cán bộ cơ sở quận Long Biên phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ CAQ và công an các phường kiểm tra trên 2.000 lượt khai báo tạm trú, tạm vắng. Nhiều địa bàn ở quận Long Biên, người dân ghi nhận sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ những người “vác tù và hàng tổng”; từ tuyên truyền Luật Cư trú, tuyên truyền người dân chấp hành quy định an toàn cháy nổ, chấp hành pháp luật giao thông, đến tham gia cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, rồi tiêm phòng dịch bệnh…
“Công việc của cán bộ cơ sở nhiều. Song để những công việc ấy trôi chảy, hay nói cách khác, để các phong trào, kế hoạch của địa phương đạt kết quả cao, lại phải phụ thuộc nhiều đến vai trò của những người điều hành cơ sở, của chủ tịch, trưởng công an phường” - chỉ huy CAQ Long Biên nhận định.
Ở một vài địa bàn, sự thiếu đồng đều, tính hình thức, thiếu chiều sâu, đó là những nhược điểm tồn tại trong phong trào người dân tham gia giữ gìn ANTT được chính lãnh đạo quận Long Biên nhìn nhận. Sự “mờ nhạt” trong trách nhiệm của mỗi cán bộ cơ sở, nguyên nhân đầu tiên là do nhận thức và chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đối với đội ngũ này còn chưa đúng mức, thậm chí còn thờ ơ.
Nói như ý kiến của chỉ huy CAQ Long Biên, trong đó có cả trách nhiệm của công an cơ sở về hướng dẫn, điều hành pháp luật đối với cán bộ cơ sở còn chưa chu đáo. Từ nhận thức đơn giản dẫn đến sự phối hợp chưa tốt và hiệu quả công tác đảm bảo an ninh địa bàn không cao.
Đánh giá kết quả qua phong trào
Buổi tọa đàm chiều 2-6 là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, BCH CAQ Long Biên cùng các đội nghiệp vụ, công an các phường tổ chức đánh giá toàn bộ phương pháp làm việc cũng như hiệu quả công tác của lực lượng CSKV và đội ngũ bảo vệ dân phố - dân phòng, những người trực tiếp gắn với người dân. Hàng loạt ý kiến được đưa ra bàn thảo, đánh giá, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, chỉ đạo hướng dẫn nhiệm vụ, pháp luật của CAP với bảo vệ dân phố; công tác triển khai NĐ38/CP về bảo vệ dân phố…
Đặc biệt, những vấn đề tưởng như hết sức đơn giản nhưng đã trở thành chủ đề tọa đàm chính, với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ cơ sở; đó là lề lối sinh hoạt, trang bị công cụ phương tiện, trụ sở làm việc của đội ngũ bảo vệ dân phố - dân phòng; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa cán bộ cơ sở và công an phường trong đảm bảo ANTT…
Từ nay cho đến trước tháng 7-2010, 14 phường ở quận Long Biên sẽ tổ chức đánh giá toàn diện vai trò, hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố, dân phòng, cán bộ cơ sở. Lãnh đạo quận Long Biên xác định, sẽ coi đây là đợt sinh hoạt chính trị và là một trong những hoạt động trọng tâm kỷ niệm 5 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” của quận.
Minh Hà