Phòng tránh 2 dịch bệnh bùng phát vào mùa hè

ANTD.VN - Thời tiết mùa hè nóng nực là điều kiện rất thuận lợi cho một số vi khuẩn sinh sôi mạnh mẽ và dễ lây lan, bùng phát thành dịch. Dưới đây là 2 loại bệnh dịch phổ biến nhất vào đầu mùa hè này:

Đau mắt đỏ

Mùa hè là thời điểm dịch đau mắt đỏ thường xuất hiện và lây lan rất nhanh. Đặc biệt, trước tình hình thời tiết nắng mưa thất thường như hiện nay thì dịch đau mắt đỏ rất có khả năng bùng phát trở lại.

Do đó, để chủ động phòng bệnh bạn cần tuân thủ một số điều sau: Mang kính khi đi ra đường để hạn chế không khí ô nhiễm, vi khuẩn, virus bệnh tấn công; Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, không đưa tay lên dụi mắt; Không dùng chung vật dụng cá nhân với người khác đặc biệt là mắt kính, khẩu trang, thuốc nhỏ mắt; Thường xuyên vệ sinh mắt, mũi, họng bằng các loại thuốc nhỏ chuyên dụng; Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ.

Bệnh đường ruột, tiêu chảy

Vi khuẩn gây các bệnh đường ruột, tiêu chảy xâm nhập vào cơ thể nhiều nhất qua đường thức ăn, nước uống hay tay bẩn. Đây là căn bệnh dễ mắc phải và rất nguy hiểm nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Để phòng tránh bệnh hiệu quả, cần thực hiện đúng theo các điều sau: Ăn chín, uống sôi, đậy kỹ đồ ăn thức uống, không nên ăn thức ăn để quá lâu; Khi ăn thức ăn ngoài đường phố nên chọn nơi đảm bảo vệ sinh; Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; Đặc biệt chú ý lau dọn nhà bếp, nhà vệ sinh thường xuyên để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh.