Phòng ngừa cướp giật trên các cung đường vắng

ANTĐ - Theo con số thống kê của CAH Từ Liêm, nếu như trong cả năm 2012, trên toàn huyện Từ Liêm xảy ra 41 vụ cướp giật tài sản, thì chỉ trong 9 tháng năm 2013, con số này đã tăng gấp 2,5 lần. Trong số đó, lực lượng công an chỉ khám phá được 16 vụ với 27 đối tượng, cho thấy việc đấu tranh với loại tội phạm này đang hết sức khó khăn.
 Phòng ngừa cướp giật trên các cung đường vắng ảnh 1
Các con đường vắng vẻ ban đêm là “địa bàn” hoạt động của tội phạm cướp giật


Ngày càng manh động

Tối 19-6, tổ công tác Y9-141 trong khi làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Ngọc Điệp, SN 1981, trú tại xã Minh Khai và Nguyễn Phan Tuyến, SN 1995, trú tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội điều khiển một chiếc xe Wave không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trong cốp xe có bình xịt hơi cay, còn hai đối tượng khai nhận mình vừa thực hiện một vụ cướp giật tài sản. Tại Phòng CSHS, Nguyễn Ngọc Điệp thừa nhận đã gây ra 20 vụ cướp giật trên địa bàn toàn thành phố. Tại huyện Từ Liêm, trong vòng từ ngày 3 đến 19-6, Điệp đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản. Có những ngày, Điệp cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ hoặc gây án trong nhiều ngày liên tiếp. Đối tượng mà bọn chúng nhắm tới thường là phụ nữ và người đi đường một mình.

Không chỉ cướp giật ở những nơi vắng người qua lại mà bất cứ đoạn đường nào thông thoáng các đối tượng cũng ra tay hành động, thậm chí ngay tại các ngã tư có đèn tín hiệu giao thông. Điển hình như vụ việc xảy ra ngày 22-8, trên đường Phạm Hùng, khi đến lối mở sang đường gần cổng làng Đình Thôn, Lê Bá Hoàn (SN 1979), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, đối tượng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản đã cướp giật chiếc ví đeo trên người chị Trần Hoàng Mi làm chị Mi bị ngã ra đường. Khi bị bắt, Hoàn khai thêm 2 vụ cướp giật khác mà đối tượng thực hiện trong vòng 6 ngày trước đó. 

Có lỗi của nạn nhân

Theo Đại úy Nguyễn Bình Ngọc, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Từ Liêm thì nguyên nhân của tình trạng này là do huyện Từ Liêm là địa bàn có diện tích rộng 7.532 ha với 15 xã và 1 thị trấn, 70 tuyến đường, lại giáp ranh giữa nội thành và ngoại thành. Theo số liệu thống kê của CAH Từ Liêm thì trong các vụ phạm pháp, thủ phạm là người ở huyện Từ Liêm chỉ chiếm 23%, các đối tượng tỉnh ngoài là 30%, phần còn lại là đối tượng ở các địa bàn khác trong thành phố đến Từ Liêm gây án. Tội phạm cướp giật thì hầu hết là người tỉnh ngoài và địa bàn khác đến gây án, người ở Từ Liêm chỉ chiếm khoảng từ 10-15%. Chính vì có nhiều đối tượng tỉnh ngoài và các địa bàn khác đến Từ Liêm phạm tội và thực hiện trót lọt nhiều phi vụ cướp giật tài sản khiến tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Từ Liêm diễn biến phức tạp.

Tuy vậy, nguyên nhân của tình trạng gia tăng tội phạm cướp giật một phần cũng là do lỗi của các bị hại. Nhiều người đi đường, đặc biệt là phụ nữ mang theo một số lượng tài sản lớn nhưng rất hớ hênh trong việc bảo quản tài sản. Đeo túi xách trên vai, đeo chéo qua người khi đi một mình, để túi xách hoặc cầm ví tiền trên tay khi đi 2 người. Sau khi mất tài sản, nhiều người bị hại còn ngại đến cơ quan điều tra trình báo.

Các đối tượng Lê Văn Hải, Lê Văn Thắng có hành vi cướp giật tài sản
bị bắt quả tang và tang vật một vụ cướp giật tài sản

Tăng phòng ngừa, tuần tra kiểm soát

Đại úy Nguyễn Bình Ngọc, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Từ Liêm cho biết: Trước tình trạng tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn huyện có dấu hiệu gia tăng, tháng 6 vừa qua, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Từ Liêm đã chủ động lên kế hoạch tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm cướp giật trên tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ. Trong khoảng thời gian thực hiện kế hoạch này, tội phạm cướp giật giảm hẳn. Tuy nhiên do không thể kéo dài thường xuyên nên khi không thực hiện kế hoạch, tội phạm cướp giật lại có diễn biến phức tạp. 

Có thể thấy rằng, để làm giảm tỷ lệ các vụ cướp giật tài sản tại địa bàn, huyện Từ Liêm cần phải đặc biệt chú ý công tác phòng ngừa, công tác tuần tra kiểm soát. Đại đa số ý kiến của lực lượng làm nhiệm vụ đều cho rằng, phải tăng cường hơn nữa công tác tuần tra cả công khai lẫn bí mật. 

Ngăn chặn tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Từ Liêm không hề đơn giản. Để người dân yên tâm hơn khi lưu thông trên các tuyến đường đòi hỏi sự nỗ lực của lực lượng công an, sự cảnh giác của người dân. Chỉ có như vậy mới làm giảm được tỷ lệ ngày càng tăng của tội phạm cướp giật trên địa bàn huyện Từ Liêm.