Phòng khám Năm Châu vừa xảy ra vụ tử vong sau cắt trĩ: Từng sử dụng bác sĩ Trung Quốc hành nghề chui

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 28-12 vừa qua, ông Mạc Duy Th. (69 tuổi, Kinh Môn, Hải Dương) đã tử vong sau khi cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu (số 709 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội). Hôm qua, 30-12, Phòng Y tế quận Hoàng Mai đã chính thức có báo cáo xác minh nguyên nhân của ca tử vong này.

Phòng khám Năm Châu vừa mới bị xử phạt hành chính

Nguyên nhân tử vong do đột quỵ

Bà Lưu Thị Thanh, Trưởng phòng Phòng Y tế quận Hoàng Mai cho biết, ngày 29-12-2013, nhận được thông tin nạn nhân tử vong sau khi phẫu thuật cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu, Phòng Y tế quận đã phối hợp với cơ quan chức năng và tổ y tế xã hội của phường sở tại tiến hành xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, bác sĩ Bùi Quang Vinh – phụ trách phòng khám và ông Phương Xuân Soạn – Quản lý phòng khám đã xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, có giá trị đến 10-11-2015 và đầy đủ thủ tục hành chính khác theo quy định. 

Về trường hợp tử vong ngày 28-12, bác sĩ Bùi Quang Vinh - phụ trách phòng khám, cũng là bác sĩ trực tiếp khám và cắt trĩ cho bệnh nhân cho biết,  bệnh nhân là ông Mạc Duy Th. (69 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương). Bệnh nhân này đến khám ngày 27-12, bị bệnh trĩ nhiều năm nay và có tiền sử bệnh huyết áp, sau khi khám được bác sĩ chẩn đoán mắc trĩ độ 2, chỉ định mổ. Đến 9h ngày 27-12, bác sĩ Bùi Quang Vinh và y tá Quyên đã đốt trĩ bằng dao điện cao tần cho bệnh nhân. Sau tiểu phẫu, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống sinh hoạt bình thường, chỗ đốt không chảy máu, có ít dịch. Ngày 28-12, bệnh nhân đến khám lại, tình trạng sức khỏe tốt nên được cho điều trị ngoại trú. Trong khi chờ người nhà đến đón, bệnh nhân xin nghỉ lại ở phòng khám.

Đến 18h45 cùng ngày, bệnh nhân có dấu hiệu chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu. Nhân viên phòng khám đo huyết áp ở mức 90/60mmHg, không bắt được mạch, liền cho bệnh nhân thở ôxy và đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu. Tại Khoa Cấp cứu- BV Bạch Mai, bệnh nhân rơi vào tình trạng huyết áp thấp, mồm méo, đã được cấp cứu nhưng không tiến triển và sau khoảng 30 phút thì tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi do BV Bạch Mai thực hiện vào lúc 10h sáng 29-12 chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân tử vong do tai biến mạch máu não. Gia đình bệnh nhân không có ý kiến thắc mắc gì.

Vừa bị xử phạt chưa lâu

Phòng khám Năm Châu thuộc Công ty Ngọc Huệ Đường, được cấp phép hoạt động trên 3 lĩnh vực: Phòng khám chuyên khoa Nội, Phòng khám chuyên khoa Ngoại, Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi – Họng. Về vấn đề cắt trĩ, phòng khám được phép thắt búi trĩ độ I và độ II.  Bác sĩ Bùi Quang Vinh, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Th - phụ trách phòng khám, đã có chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân cấp ngày 4-6-2012. Tuy nhiên, trên biển hiệu của phòng khám hiện tại không ghi số giấy phép hoạt động (theo quy định bắt buộc phải có).

Đáng chú ý, cách đây chưa đầy một tháng, ngày 5-12, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra đột xuất Phòng khám Năm Châu và phát hiện phòng khám này có sử dụng bác sĩ người Trung Quốc hành nghề chui. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác liên ngành phát hiện một người quốc tịch Trung Quốc là Vương Ký Toàn xuất trình được hộ chiếu và giấy phép lao động nhưng giấy phép này đã hết hạn từ tháng 6-2013.

Ngoài ra, qua kiểm tra hành chính, phòng khám Năm Châu không có đủ phương tiện cấp cứu, sổ sách ghi chép không đầy đủ theo đúng yêu cầu. Thanh tra Sở đã quyết định đình chỉ hoạt động đối với bác sĩ Vương Ký Toàn tại phòng khám này đồng thời xử phạt hành chính phòng khám 30,5 triệu đồng. Được biết sau khi bị xử phạt, bác sĩ người Trung Quốc này đã về nước.